Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hủy thăm Hàn Quốc sau biến cố thiết quân luật

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã hủy kế hoạch thăm Hàn Quốc sau nỗ lực bất thành của Tổng thống Yoon Suk Yeol nhằm áp đặt thiết quân luật.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hủy thăm Hàn Quốc sau biến cố thiết quân luật ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết, chuyến thăm đã được lên kế hoạch, nhưng hiện giờ không phải thời điểm thích hợp.

Vị quan chức cho biết Hàn Quốc đã được thông báo về việc thay đổi kế hoạch. Bộ trưởng Quốc phòng Austin sẽ kết thúc công việc vào ngày 20/1/2025, khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức.

Việc Tổng thống Yoon ban bố thiết quân luật vào cuối ngày 3/12 nhằm củng cố quyền lực, cấm các hoạt động chính trị và kiểm duyệt báo chí đã gây phẫn nộ cho các phe đối lập và dư luận, đồng thời gây lo ngại các đồng minh của nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã từ chức sau khi kiến nghị áp dụng biện pháp này.

Để bảo vệ tương lai chính trị của mình, Tổng thống Yoon đã chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun và đề cử Đại sứ Hàn Quốc tại Ả-rập Xê-út Choi Byung-hyuk làm người thay thế.

Mỹ có 28.500 quân đồn trú tại Hàn Quốc. Tướng Paul LaCamera, Chỉ huy Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, cảnh báo trong tuyên bố đưa ra ngày 4/12 rằng binh lính Mỹ phải cảnh giác, tránh các khu vực có biểu tình và báo cáo với cấp trên về kế hoạch đi lại.

Chuyến thăm dự kiến của ông Austin tới Hàn Quốc diễn ra vào thời điểm địa - chính trị quan trọng trong khu vực. Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc cho rằng hơn 10.000 quân Triều Tiên đã được triển khai đến tỉnh Kursk của Nga để hỗ trợ nỗ lực đẩy lùi lực lượng Ukraine.

Trong cuộc tiếp bộ trưởng quốc phòng Nga gần đây, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết mở rộng quan hệ với Mátxcơva trong mọi lĩnh vực, bao gồm lĩnh vực quân sự, theo khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mà ông đã ký với Tổng thống Nga Vladimir Putin từ vào tháng 6, trong đó có điều khoản về phòng thủ chung.

Mátxcơva và Bình Nhưỡng đã đạt được những tiến triển đáng kể trong quan hệ song phương kể từ khi lãnh đạo của hai nước gặp nhau ở vùng Viễn Đông vào tháng 9 năm ngoái.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG