Bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng Mỹ cùng thăm Kiev, Ukraine muốn thêm vũ khí hạng nặng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin có chuyến thăm Ukraine trong ngày 24/4, vào ngày cuộc xung đột bước sang tháng thứ 3 và chiến sự vẫn diễn ra ác liệt ở miền đông.
Bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng Mỹ cùng thăm Kiev, Ukraine muốn thêm vũ khí hạng nặng ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo trong ga tàu điện ngầm ngày 23/4. (Ảnh: Reuters)

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tình hình ở thành phố cảng Mariupol đang cực kỳ nguy hiểm, nhiều nỗ lực sơ tán thường dân trong ngày 23/4 đã thất bại, lực lượng Ukraine còn lại ở đó đang ở trong tình thế ngày càng tuyệt vọng.

Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đã đến Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhấn mạnh sự ủng hộ, nhưng Mỹ - nhà tài trợ tiền và vũ khí nhiều nhất cho Ukraine – vẫn chưa cử quan chức cấp cao nào sang.

Ông Zelensky nói rằng Ukraine hy vọng sẽ có thêm các loại vũ khí hạng nặng sau các cuộc gặp với hai bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Mỹ tại Kiev. Ông nói rằng những vũ khí như vậy có vai trò quan trọng để giúp Ukraine cuối cùng có thể lấy lại những vùng đất bị Nga kiểm soát.

“Ngày mai chúng tôi sẽ bàn bạc về danh sách chính xác các loại vũ khí cực kỳ cần thiết với chúng tôi và tốc độ vận chuyển. Chúng tôi chờ đợi điều này. Chúng tôi muốn các loại vũ khí hạng nặng cực mạnh”, ông Zelensky nói tại cuộc họp báo trong đường tàu điện ngầm ở Kiev ngày 23/4.

Khi thông báo về chuyến thăm này, ông Zelensky cũng nhắc lại lời kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp mặt để “chấm dứt chiến tranh”.

“Tôi nghĩ bất kỳ ai bắt đầu cuộc chiến này cũng sẽ có thể kết thúc nó”, ông Zelensky nói.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Kiev sẽ từ bỏ đối thoại với Mátxcơva nếu binh lính của họ ở Mariupol bị giết.

Ông Zelensky cũng bất ngờ chỉ trích quyết định của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đến Mátxcơva trước khi sang Kiev.

Mariupol, nơi mà Điện Kremlin nói là “đã được giải phóng”, đóng vai trò bản lề trong kế hoạch của Nga nhằm lập ra tuyến kết nối trên bộ giữa vùng Donbass với bán đảo Crimea, và có thể sang đến cả Moldova.

Ngày 23/4, ông Oleksiy Arestovich, cố vấn của tổng thống Ukraine, nói rằng quân Nga đã nối lại hoạt động không kích vào nhà máy thép nơi hàng trăm binh lính và dân thường vẫn đang trú ẩn.

Theo Reuters, AP
MỚI - NÓNG