Bộ trưởng KH&ĐT: 27 nghìn tỷ đầu tư công ‘không giao được’

TPO - Phát biểu tại QH chiều 31/10, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, đến nay vẫn còn hơn 27 nghìn tỷ vốn đầu tư công chưa giao được.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, tình hình giải ngân vốn đầu tư công chậm như các ĐBQH đã chỉ ra. “Tình trạng giải ngân chậm là một điểm tối trong bức tranh sáng của nền kinh tế và ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế xã hội, nhất là đóng góp của vốn đầu tư công vào GDP. Nhiều công trình hạ tầng chậm tiến độ làm giảm hiệu quả sử dụng vốn”, ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, cập nhật tình hình 10 tháng, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cũng chỉ đạt 49,83% so với kế hoạch QH giao, đạt 54,69% so với kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao. “Như đã báo cáo QH thì 9 tháng tăng không đáng kể và thấp hơn cùng kỳ năm ngoái”, ông Dũng thừa nhận.

Ông Dũng cũng cho biết, mặc dù Chính phủ đã có chỉ đạo quyết liệt và nhiều giải pháp khác nhau ngay từ những tháng đầu của năm nhưng vẫn gặp khó khăn.

Theo đó, việc giao vốn được thực hiện rất sớm, trước 31/12/2018 đã giao vốn được 91,26%, còn lại hơn 33 nghìn tỷ (hơn 8%) do không đủ điều kiện và thủ tục theo luật nên không thể giao được.

“Và trong suốt cả năm đến giờ, chúng tôi cũng đã đôn đốc các bộ ngành, địa phương liên quan hoàn thành thủ tục, hoàn thành đến đâu thì giao đến đó. Đến nay đã giao được thêm hơn 5 nghìn tỷ, và vẫn còn hơn 27 nghìn tỷ vẫn chưa giao được”, ông Dũng nói.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.