Bộ trưởng Đức xin lỗi vì chụp ảnh tươi cười uống rượu ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser đã tỏ ra hối hận sau khi chụp một bức ảnh tươi cười với ly sâm panh trên tay trong chuyến công du Ukraine hồi cuối tháng 7.

“Tôi rất tiếc”, bà Faeser nói sau khi được hỏi về bức ảnh gây tranh cãi trong một sự kiện ở Potsdam. “Chắc chắn đó là một bức ảnh không phù hợp.”

Bộ trưởng Nội vụ Đức đã bị các nhà bình luận và phe đối lập chỉ trích sau khi trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh bà cùng Bộ trưởng Lao động Đức Hubertus Heil và Đại sứ Đức tại Ukraine Anka Feldhusen tươi cười uống sâm panh cùng Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko trên ban công.

Phe đối lập chỉ ra rằng Ukraine – nơi đang xảy ra xung đột với Nga – không phải là nơi phù hợp để chụp những bức ảnh tươi cười.

Bộ trưởng Đức xin lỗi vì chụp ảnh tươi cười uống rượu ở Ukraine ảnh 1

Bộ trưởng Faeser (ngoài cùng bên trái) cùng các quan chức Đức, Ukraine trong bức ảnh được chụp cuối tháng 7. Ảnh: Twitter

Đáp lại, Bộ trưởng Faeser khẳng định bức ảnh này cho thấy cuộc sống bình thường đang trở lại với Kiev. “Mọi người đang đi mua sắm. Hoa đã trồng trở lại ở các không gian công cộng. Người dân đi bar, ngồi café, đi làm như thường”.

Bà Faeser cũng giải thích về hoàn cảnh bức ảnh được chụp. “Vào buổi tối hôm đó, chúng tôi được đại sứ và Thị trưởng Kiev mời dùng bữa. Chúng tôi chọn uống rượu giống ông ấy”, bà Faeser nói. “Nhưng tôi sẽ không làm như vậy nữa. Bởi vì điều đó là không phù hợp khi bạn đến từ một quốc gia khác".

Lực lượng Nga đã rút khỏi các khu vực xung quanh thủ đô Kiev của Ukraine vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 như một cử chỉ thiện chí sau cuộc đàm phán hòa bình với lãnh đạo Ukraine ở Istanbul.

Tuy nhiên các cuộc đàm phán đã bị đình trệ, khi Mátxcơva cáo buộc Kiev quay lưng lại với những tiến bộ đạt được ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Kể từ khi Nga rút quân khỏi khu vực Kiev, các cuộc giao tranh chỉ chủ yếu tập trung ở Donbass, phía Đông Nam Ukraine, cách thủ đô hàng trăm km. Dù vậy, Nga thỉnh thoảng vẫn tiến hành các cuộc không kích chính xác cao nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Kiev trong giai đoạn này.

Theo RT
MỚI - NÓNG