Có 34 kết quả :

Nhiều giáo viên xin cơ chế được dạy thêm

Nhiều giáo viên xin cơ chế được dạy thêm

TPO - Gần 2.000 ý kiến gửi về Bộ trưởng Giáo dục đề nghị xem xét việc lương, chế độ cho giáo viên quá thấp, khiến nhiều người bỏ nghề hoặc phải làm thêm để sống. Nhiều giáo viên ngỏ ý xin cơ chế được dạy thêm để có thể trụ lại với nghề.
Hà Nội là địa phương thiếu trường lớp, sĩ số học sinh cao

Giáo dục vùng đồng bằng Sông Hồng: Thiếu trường lớp

TP - “Nếu ở vùng khác phải huy động trẻ đến trường thì ở đây phụ huynh phải xếp hàng để mua hồ sơ”, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết tại Hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, diễn ra ngày 14/6.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: Chính phủ

ĐBQH truy trách nhiệm giá sách giáo khoa: Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn giải trình thế nào?

TPO - Bộ trưởng hai bộ GD&ĐT và Tài chính được các đại biểu quốc hội đặt nhiều câu hỏi về giá sách giáo khoa, tìm giải pháp ổn định và lâu dài về vấn đề giá sách. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ GD&ĐT đang tích cực soạn thông tư mới về quy cách, quy chuẩn của sách cho phù hợp hơn với tình hình hiện nay, quy định này cũng sẽ góp phần tác động vào giá sách .
 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn

Ba đề xuất gửi tân Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Đừng để mong muốn chỉ là mong muốn

TPO - Thầy giáo, ThS. Nguyễn Thành Công, giáo viên THPT Chuyên (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) cho rằng, những đề xuất gửi tâm tư đến tân Bộ trưởng Giáo dục gần đây như về cải cách sách giáo khoa; vấn đề học ngoại ngữ và đối thoại với giáo viên còn rất điều cần phải bàn. Nếu không, mong muốn vẫn chỉ là mong muốn.
 Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thăm hỏi, động viên giáo viên tại Quảng Bình.

Không để học sinh khó khăn, thiếu SGK sau lũ

TP - Sáng 24/10, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ thăm, tặng quà học sinh vùng lũ 2 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh. Tại đây, Bộ trưởng yêu cầu, các trường học có thể linh hoạt giãn chương trình, tránh tình trạng dồn ép học sinh.