Bỏ trốn sau khi đâm chết bạn cùng phòng

TPO - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, thanh niên tên Tim đã dùng dao sát hại đồng hương của mình. Kẻ thủ ác sau đó bị bắt giữ khi đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Chiều 5/7, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đã bắt giữ Phạm Văn Tim (SN 1983, quê quán Quảng Ngãi) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. 

Theo cơ quan công an, trước đó vào khoảng 20h20 ngày 2/7, tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, do mâu thuẫn trong sinh hoạt với người đồng hương ở chung trọ, Tim đã dùng dao đâm vào người anh Phạm Văn T. (SN 1988, quê Quảng Ngãi).

Do vết thương quá nặng, anh T. đã tử vong ngay sau đó. Tim sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi nơi tạm trú nhưng đã bị trinh sát bắt giữ.

MỚI - NÓNG