Bò tót lại chết trong khu bảo tồn ở Đồng Nai

Bò tót lại chết trong khu bảo tồn ở Đồng Nai
TPO - Một cá thể bò tót trong khu bảo tồn được phát hiện dính lầy và cứu hộ thành công nhưng sau đó đã chết. 

Ngày 15/4, ông Nguyễn Hoàng Hảo- Phó giám đốc phụ trách Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cho biết lực lượng chức năng của khu bảo tồn đã phát hiện một cá thể bò tót chết trong rừng.

Bò tót lại chết trong khu bảo tồn ở Đồng Nai ảnh 1

               Cá thể bò tót chết tại khu bảo tồn vào năm 2019

Trước đó, vào khoảng 6h30 phút cùng ngày, Hạt kiểm lâm Khu Bảo tồn nhận được tin báo của người dân tại hồ nước rộng khoảng 3.000m2 thuộc khoảnh 4, tiểu khu 162, Khu Bảo tồn có 1 cá thể bò tót bị dính lầy dưới ao lục bình. Sau khi nhận tin báo, Hạt kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai đã huy động lực lượng cùng người dân sử dụng dây dù cột vào sừng để cứu hộ và kéo cá thể bò tót vào bờ. Dù giải cứu được cá thể bò tót ra khỏi lầy nhưng trưa cùng ngày cá thể bò tót bị chết. Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai  đã phối hợp với các đơn vị chức năng tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, mổ xác cá thể bò tót điều tra xác minh để xác định nguyên nhân.

Kết quả xác định cá thể Bò tót này là đực, nặng khoảng 500kg, có thể trạng ốm yếu. Qua khám nghiệm toàn thân không phát hiện có dấu vết tác động của ngoại lực; các bộ phận nội tạng: tim, gan, phổi, dạ dày… chưa phát hiện yếu tố bất thường. Chi Cục thú y tỉnh Đồng Nai đã tiến hành thu mẫu phẩm thức ăn trong dạ dày để phục vụ công tác xét nghiệm.

Lực lượng chức năng nhận định ban đầu về nguyên nhân cái chết của cá thể bò tót nhiều khả năng bị kẹt dưới vũng lầy thời gian lâu dẫn đến kiệt sức. Xác cá thể Bò tót được bàn giao cho Khu Bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai để làm tiêu bản phục vụ công tác chuyên môn. Vào năm 2019, một cá thể bò tót khác cũng được phát hiện chết trong khu bảo tồn này. 

MỚI - NÓNG