Sáng nay (24/6), Tạp chí Môi trường và Cuộc sống phối hợp với UBND huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề: “Giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam” tại Hội trường UBND huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam nhằm tìm ra các giải pháp quản lý, sử dụng, khai thác nước sạch theo phương thức tổng hợp và toàn diện, phù hợp với vùng miền, nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch.
TPO - Sau nhiều chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình về việc làm rõ và xử lý việc Công ty TNHH Duyên Hà vùi lấp 32.000 m2 rừng, mới đây, Công an tỉnh Ninh Bình có thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ việc này.
Ngày 26/5/2022 tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường ( T N & MT) , ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ TN&MT và ông Lê Ngọc Lâm , Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đại diện hai cơ quan ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác (MOU), thúc đẩy phát triển tài chính xanh bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
TPO - Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ TN&MT bổ sung đánh giá việc ban hành quy trình tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện trách nhiệm tiếp công dân, đối thoại với công dân.
TPO - Ngày 30/3, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) vừa yêu cầu Sở TN&MT Ninh Bình xác minh phản ánh hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Duyên Hà xâm lấn diện tích rừng phòng hộ.
Ông Vũ Văn Thắng, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường), đã bị kỷ luật khiển trách khi 'vung tay' vào mặt người phụ nữ hàng xóm vì chỗ đỗ ôtô tại nơi cư trú.
TPO - Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ TN&MT, góp ý và đề nghị sửa đổi một nội dung quan trọng trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2021 đang được Bộ TN&MT hoàn tất.
Trước ý kiến trái chiều liên quan đến quy định mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu trong tái chế, xử lý bao bì, sản phẩm của Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có thông tin phản hồi.
TPO - Ông Nguyễn Văn Thuấn, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Khoáng sản Việt nam – người khi ký văn bản xác định tạm tính tiền cấp quyền khai thác tại mỏ Vonfram đa kim Núi Pháo cho biết, trong quá trình Dự thảo kết luận thanh tra Bộ Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) đã 2 lần mời ông làm việc, để giải trình những vấn đề liên quan.
TPO - Sáng nay, Báo Tiền Phong tổ chức buổi tọa đàm "Giải mã cơn sốt đất" với sự tham gia của các doanh nghiệp BĐS, cơ quan quản lý, luật sư, chuyên gia quy hoạch để "chẩn đoán" cơn sốt đất đang diễn ra ở nhiều địa phương.
TPO - Sáng 21/02, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu 2021 và hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”.
TPO - Tiếp sau kiến nghị từ đoàn công tác của Bộ Công thương, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế vừa ký văn bản đề nghị hai Bộ Tài nguyên & Môi trường và Công thương thu hồi các giấy phép liên quan đến hoạt động của thủy điện Thượng Nhật - nơi từng cố ý tích “bom nước” ở cao trình 115 mét giữa lúc xảy ra bão lũ khốc liệt.
TP - Trong phiên chất vấn chiều 6/11, nữ đại biểu Ksor H'Bơ Khắp (Gia Lai) chất vấn và tranh luận sôi nổi với Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà về thủy điện nhỏ, việc mất rừng và câu chuyện trách nhiệm.
TP - Yêu cầu doanh nghiệp xả thải chỉ từ 50m3 trở lên phải có bể sự cố, hồ sự cố khiến doanh nghiệp tốn quỹ đất, chi phí xây hồ nhưng hiệu quả thấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), đơn vị soạn thảo Nghị định 40/2019/NÐ-CP đang được cho là can thiệp quá sâu vào các công đoạn xử lý chất thải, khiến nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại rất lớn. Quy định mới này còn “bắt” hàng loạt doanh nghiệp lắp hệ thống quan trắc tự động rất tốn kém.
TPO - Thủ tướng vừa có chỉ thị 36, yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020-2021 tại Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó không để người dân thiếu nước sinh hoạt.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1868/QĐ - BTNMT về việc Ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
TPO - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) bảo lưu quan điểm về việc hướng dẫn chế độ sử dụng đất và "cấp giấy khai sinh" cho loại hình bất động sản Condotel vì cho rằng bản chất quy định pháp luật hiện hành đã có đầy đủ, tuy nhiên các địa phương khó thực hiện vì ngôn ngữ truyền đạt khác nhau.
TP - Hàng loạt câu hỏi liên quan đến dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - dự án gây tranh cãi thời gian qua, được ông Nguyễn Xuân Hải, Vụ trưởng Vụ Thẩm định và đánh giá tác động Môi trường - Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) thông tin tại cuộc họp báo sáng 20/7, trong đó có việc làm rõ tác động của dự án đến Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.
TP - Là nơi tập trung hàng vạn con chim nước di cư, trú đông hằng năm với nhiều loài nằm trong sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), vùng đất ngập nước Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) được công nhận là khu bảo tồn đất ngập nước. Đây là một trong 68 khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế của Việt Nam.
TP - Thay vì phải nộp nhiều báo cáo môi trường, có thể lên tới hàng chục báo cáo mỗi năm, từ nay, mỗi doanh nghiệp chỉ phải làm một báo cáo môi trường. Đây là điểm đột phá trong cải cách thủ tục hành chính môi trường được quy định trong Thông tư 25/2019/TT-BTNMT vừa có hiệu lực.
TP - “Vụ cháy tại Cty Rạng Đông không phải nhỏ. Vậy mà Hà Nội lại lúng túng trong xử lý, khắc phục, thế thì khi xảy ra các vụ việc nghiêm trọng hơn sẽ ra sao? Người dân lo lắng cũng phải.
TPO - Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam - TS Kidong Park vừa cho biết, mức tiêu chuẩn an toàn về nước của WHO là đối với nước uống, còn mức độ ô nhiễm thủy ngân trong nguồn nước ở vụ cháy tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông do Bộ TN&MT vừa công bố lại không phải là nước uống.
TP - Không khí trong phạm vi bán kính 500m từ sự cố cháy nổ Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông có nguy cơ bị ô nhiễm thủy ngân. Vì vậy người dân trong khu vực này cần được theo dõi, đánh giá sức khỏe định kỳ. Chuyên gia môi trường cho hay, ở phạm vi rộng hơn, người dân nếu đã thực hiện theo khuyến cáo trước đó của UBND phường Hạ Đình và Bộ TN&MT có thể yên tâm sinh hoạt.
TPO - Bộ Tài nguyên và Môi trường khuyến cáo người dân sống gần khu vực vụ cháy Rạng Đông, đặc biệt trong bán kính khoảng 1,5 km thực hiện các biện pháp như tắm bằng xà phòng và nước ấm, giặt quần áo bằng xà phòng và nước ấm, tẩy rửa tường, sàn nhà và các đồ gia dụng trong gia đình.
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà bỏ ngỏ nhiều nguyên nhân gây trận lụt tại Phú Quốc. Ông cho biết ngoài thời tiết, vấn đề còn có thể xuất phát từ con người.
TPO - Theo kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ, 98 trường hợp công chức, viên chức được bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý các đơn vị cấp phòng, cấp vụ của Bộ TN&MT chưa đủ tiêu chuẩn như thiếu bằng cao cấp, trung cấp lý luận chính trị, thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hay chưa có chứng chỉ bồi dưỡng năng lực.
TPO - Bộ TN&MT đã cử Đoàn công tác của Bộ phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang xử lý vụ việc ô nhiễm môi trường trên sông Cái Lớn, đồng thời gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ trước ngày 12/5.
TPO - Theo ông Mai Văn Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Đất đai (Bộ TN&MT), sau thời gian bàn bạc, xem xét, đơn vị này đề xuất hai hướng xử lý với các dự án đối đất lấy hạ tầng (BT).