Bố tiền đạo Anh Đức: Tuyển Việt Nam cần trái tim nóng và cái đầu lạnh

TPO - Ông Nguyễn Bảy- bố tiền đạo Nguyễn Anh Đức cho rằng, đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng ở trận chung kết AFF Cup 2018 lượt về tại sân Mỹ Đình gặp Malaysia, nếu có sự bình tĩnh cùng một cái đầu lạnh lùng. Để “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam nói chung và tiền đạo Anh Đức nói riêng, người thân của cầu thủ này đã có mặt tại Hà Nội.

Trả lời báo Tiền Phong sáng ngày 15/12, ông Nguyễn Bảy cho biết, hiện tại các thành viên trong gia đình gồm: bà Phạm Thị Minh Phương (mẹ Anh Đức), ông bà thông gia, vợ và con của Anh Đức đã có mặt ở Hà Nội để 19h30 tối cùng ngày có mặt trên khan đài sân Mỹ Đình “tiếp lửa” cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là Anh Đức.

Bố tiền đạo Anh Đức: Tuyển Việt Nam cần trái tim nóng và cái đầu lạnh ảnh 1  Ông Nguyễn Bảy (bố Anh Đức) trả lời phỏng vấn báo Tiền Phong

Ông Bảy chia sẻ, ông rất muốn được trực tiếp ngồi trên khán đài cổ vũ tinh thần cho con và đội tuyển. Tuy nhiên, cả nhà đi hết nên ông phải ở nhà trông coi nhà cửa và xem qua màn ảnh nhỏ. Cũng giống như các lần trước, bố tiền đạo Anh Đức chuẩn bị vài món ăn để mời bạn bè, hàng xóm đến nhà chơi xem bóng đá. Ông Bảy tin rằng, đội tuyển Việt Nam sẽ nâng cúp sau 10 năm chờ đợi với tỉ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà.

Clip: Bố tiền đạo Anh Đức dự đoán kết quả 2-1 nghiêng về Việt Nam ở trận chung kết lượt về 

“Ở trận chung kết lượt về tại sân Mỹ Đình, chúng ta được đá sân nhà là một lợi thế. Tuy nhiên, các cầu thủ cần có sự tập trung cao độ, hạn chế tối đa những pha vi phạm gần khung thành. Ở trận chung kết lượt đi, chúng ta bị gỡ hòa đều xuất phát từ tình huống phạt cố định. Chúng ta nên chơi phòng thủ tấn công. Malaysia nôn nóng tìm bàn thắng nhưng Việt Nam không việc gì phải vội. Hy vọng, các cầu thủ Việt Nam không bị cuốn theo lối đá của Malaysia. Nếu giữ được cái đầu lạnh và bình tĩnh, Việt Nam sẽ chiến thắng.

Với tin thần yêu nước, yêu bóng đá, người dân cả nước đang náo nức chờ đợi một điều kỳ diệu xảy ra trên sân Mỹ Đình. Và, chắc chắn hàng triệu cổ động viên Việt Nam sẽ đổ ra đường ăn mừng thâu đêm nếu đội tuyển nước nhà dành chức vô địch AFF Suziki cup 2018. Trước đó, ở trận lượt đi trên sân khách Malaysia, dù với kết quả hòa, cổ động viên khắp cả nước vẫn xuống đường với thông điệp Việt Nam sẽ chiến thắng.

 Clip: Bố tiền đạo Anh Đức hiến kế đấu pháp trước trận chung kết lượt về với Malaysia

Trong khi cổ động viên Việt Nam đang chờ đợi “cơ hội vàng” để xuống đường “đi bão”, thì vấn đề an ninh trật tự được đặc biệt quan tâm. Theo đó, để đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội, cơ quan chức năng tại các tỉnh, thành phố trên cả nước được đề nghị lên kế hoạch phối hợp, tăng cường lực lượng để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra.

“Tại Bình Dương, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cản sát giao thông tăng cường lực lượng, phối hợp với các đơn vị tuần tra, túc trục tại các trục đường để phần luồng giao thông, chống ùn tắc. Đồng thời, xử lý các trường hợp cố tình lợi dụng tình hình để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật giao thông. Các hành vi như, đua xe, nẹt pô, bốc đầu xe sẽ bị xử lý nghiêm. Trước đó, sau trận bán kết và chung kết lượt đi, cổ động viên đổ xuống đường rất đông. Chúng tôi đã bố trí lực lượng để kiểm soát tình hình. Cơ bản không có trường hợp nào vi phạm đến mức phải xử lý mà chỉ nhắc nhỡ. Ở trận chung kết lượt về tại Việt Nam, chúng tôi đã lên kế hoạch trực 24/24h để đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân”, trung tá Thượng Văn Lành (Đội trưởng đội Tuần tra, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương) cho biết.

Bố tiền đạo Anh Đức: Tuyển Việt Nam cần trái tim nóng và cái đầu lạnh ảnh 2 Tiền đạo Anh Đức chụp chung với mẹ
Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, sáng nay cổ động viên tại Bình Dương đã lên kế hoạch "đi bão" khi đội tuyển Việt Nam dành chiến thắng ở trận chung kết lượt về tại sân Mỹ Đình. Bình Dương là quê nhà của tiền đạo Anh Đức nên các cổ động viên nơi đây mong cầu thủ này sẽ được vào sân và ghi bàn.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.