Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm nhân sự mới

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Thiện Nghĩa.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Thiện Nghĩa.
Ngày 8/3, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã trao Quyết định 235/QĐ-BTTTT tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, đồng chí Nguyễn Thiện Nghĩa đã có quá trình 11 năm được đào tạo bài bản từ đại học đến tiến sĩ tại CHLB Đức trong lĩnh vực Công nghệ thông tin; được rèn luyện từ cơ sở trên các vị trí Phó Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh đến Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh nên đã có những kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý nhà nước.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn Vụ Công nghệ thông tin và đồng chí Nguyễn Thiện Nghĩa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để dẫn dắt lĩnh vực Công nghiệp ICT Việt Nam theo hướng tạo ra các sản phẩm Việt Nam, dùng công nghệ làm cho Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, để nâng cao năng suất lao động, thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và để trở thành đất nước phát triển vào năm 2045 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Bộ trưởng cho biết thêm, lĩnh vực Công nghiệp ICT là một trong sáu lĩnh vực chủ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hiện tại ở Việt Nam có khoảng gần 50 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực ICT với doanh thu khoảng 100 tỷ USD. Mục tiêu sắp tới là sẽ có khoảng 100 nghìn doanh nghiệp ICT và thay vì lắp ráp, gia công sẽ chuyển sang định hướng mới là sản xuất các sản phẩm Việt Nam; giải quyết bài toán Việt Nam và từ đó xuất khẩu ra nước ngoài.
Theo Theo Báo Chính Phủ
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.