Bộ Tài chính lên tiếng về việc Tổng giám đốc Vietlott xin nghỉ

Trong thời gian công tác tại Vietlott, ông Tống Quốc Trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong thời gian công tác tại Vietlott, ông Tống Quốc Trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
TPO - Chiều 11/10, ông Phạm Đức Thắng, Phó Vụ trưởng Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) cho biết, trong 5 năm trên cương vị Tổng giám đốc Công ty Xổ số điện toán Việt Nam, ông Tống Quốc Trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Ông Phạm Đức Thắng, theo quy chế đánh giá cán bộ của Chính phủ, và đánh giá của cán bộ, nhân viên Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), ông Trường đã tổ chức chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chấp hành tốt quy định của Đảng, Nhà nước và phát luật, có khả năng chỉ đạo, điều hành công tác, có năng lực tập hợp quần chúng.

Tuy nhiên, ngày 25/9, Bộ Tài chính nhận được đơn của ông Trường đề nghị cho thôi chức Tổng Giám đốc Vietlott và các nhiệm vụ được giao theo nguyện vọng cá nhân. 

Theo ông Thắng, căn cứ quy định hiện hành, khi người nắm chức vụ lãnh đạo có nguyện vọng cá nhân xin được nghỉ thì được cấp có thẩm quyền đồng ý. “Sau khi nhận đơn của đồng chí Trường, chúng tôi đã lấy ý kiến của Vietlott, trong thời gian làm việc đồng chí không có bất kì khoản nợ nào với Vietlott. Do đó, ngày 29/9, Bộ Tài chính đã có quyết định cho đồng chí Trường thôi việc theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 1/10”, ông Thắng nói.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, sau khi ông Trường nghỉ, Bộ Tài chính đã giao nhiệm vụ cho Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Đạm tạm thời phụ trách điều hành Vietlott.

Ông Tống Quốc Trường được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Vietlott từ năm 2012. Vé xổ số của Vietlott cũng cấp bắt đầu có mặt trên thị trường từ cuối tháng 7/2016, đã mang về doanh thu hàng nghìn tỷ đồng cho công ty. 

Năm 2016, Vietlott đạt tổng doanh thu hơn 1.619 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 86 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu của Vietlott đạt hơn 1.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 132 tỷ đồng.
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.