Bộ Tài chính: Đình chỉ cán bộ hải quan tiêu cực chỉ là bước đầu

Đình chỉ cán bộ hải quan tiêu cực chỉ là bước đầu
Đình chỉ cán bộ hải quan tiêu cực chỉ là bước đầu
TPO - Liên quan tới vụ việc cán bộ Hải quan Đình Vũ (Hải Phòng) bị báo chí phanh phui tiêu cực trong giải quyết công vụ, ông Phạm Đức Thắng, quyền Vụ trưởng Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) khẳng định, việc đình chỉ mới là bước đầu.
Theo ông Phạm Đức Thắng, ngay sau khi báo chí đưa tin cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ (Hải Phòng) có hành vi tiêu cực, nhận tiền của doanh nghiệp để giải quyết thủ tục thông quan, trước mắt 3 cán bộ liên quan đã bị đình chỉ công tác.

“Việc đình chỉ công tác chỉ là bước đầu để có thời gian kiểm tra, xem xét, làm rõ. Sau khi xác định rõ mức độ vi phạm mới quyết định về hình thức kỷ luật, trên tinh thần xử lý nghiêm minh theo đúng quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức”, ông Thắng khẳng định.

Theo ông Thắng, không chỉ vụ việc tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ, những vụ việc báo chí, người dân, doanh nghiệp phản ánh công chức trong ngành có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, Bộ Tài chính đều xác minh, xử lý nghiêm. Đặc biệt, Bộ Tài chính kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cán bộ thoái hóa, biến chất, tiêu cực.

Ngay sau khi thông tin Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ tiêu cực được đăng tải ngày 9/4, ngày 10/4 Tổng cục Hải quan đã có văn bản báo cáo Bộ Tài chính về vụ việc.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý tập thể, cá nhân có liên quan sai phạm (nếu có).

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện ngay thủ tục tạm đình chỉ đối với các công chức hải quan có liên quan; chỉ đạo kiểm tra, xác minh, đồng thời làm rõ, xử lý, kỷ luật tập thể, cá nhân có sai phạm.

Cục Hải quan Hải Phòng đã cử lãnh đạo cục và Phòng Thanh tra - Kiểm tra trực tiếp xuống Chi cục Hải quan Cảng Đình Vũ để kiểm tra, xác minh; đồng thời quyết định tạm đình chỉ 3 công chức có hình ảnh liên quan để giải trình, xem xét xử lý.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng có chỉ đạo Tổng cục Hải quan khẩn trương làm rõ nội dung báo nêu, xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân có vi phạm theo đúng quy định. Đồng thời, toàn hệ thống hải quan xiết lại kỷ luật, kiên quyết đưa ra khỏi ngành các công chức thoái hóa, biến chất, tiêu cực, vi phạm kỷ luật.

Cán bộ sai phạm, người đứng đầu cũng liên đới

Về giải pháp xiết lại kỷ cương toàn ngành tài chính thời gian tới, ông Phạm Đức Thắng cho biết, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ. Từ đó, tạo chuyển biến, ngăn chặn tệ nạn nhũng nhiễu, tiêu cực của một số người lao động trong ngành.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính điện tử, để giảm tiếp xúc giữa cán bộ với người dân, doanh nghiệp, đảm bảo công khai, minh bạch. Cùng đó là sắp xếp, tinh gọn bộ máy, giảm các tầng nấc trung gian.

Bộ Tài chính sẽ tăng cường công tác luân phiên, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác. Đặc biệt, ở các bộ phận nhạy cảm, theo ông Thắng, thời gian luân chuẩn có thể ngắn hơn nhằm phòng ngừa sai phạm, tiêu cực.

Ngoài ra, ngành tài chính cũng đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, giám sát thực thi công vụ, đặc biệt các vị trí cán bộ thường xuyên tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp. Qua đó, ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với những hành vi tham nhũng, tiêu cực. 

Nếu phát hiện cán bộ sai phạm, ngành tài chính sẽ xử lý nghiêm người vi phạm, đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm vai trò của người đứng đầu đơn vị mình quản lý để xảy ra sai phạm, tham nhũng, tiêu cực.

Liên quan đến vụ việc cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ bị phanh phui tiêu cực, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã chỉ đạo: Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm các cá nhân có vi phạm và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tiêu cực (nếu có). Kết quả báo cáo lên Thủ tướng trước ngày 25/4/2018.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.