Bộ sưu tập quái vật đại dương gây sốt

Hình chụp những quái vật đáng sợ dưới đại dương từng sa lưới được một ngư dân người Nga đăng tải thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.
Bộ sưu tập quái vật đại dương gây sốt ảnh 1

Ngư dân Roman Fedortsov ở Roman Fedortsov, Nga, chia sẻ nhiều hình ảnh của nhiều sinh vật hình thù kỳ lạ trên mạng Twitter, thu hút gần 28.000 lượt theo dõi, Moscow Times hôm qua đưa tin. Fedortsov làm việc trên tàu kéo lưới ở một hải cảng phía tây bắc nước Nga và bắt đầu đăng hình những quái vật lọt lưới từ đầu năm nay. 

Trong số nhiều sinh vật lạ từng sa lưới của Fedortsov có cá nhám mang xếp, một loài cá mập hình dáng giống lươn có hàm răng lởm chởm, được mệnh danh là "hóa thạch sống" do vẫn lưu giữ nhiều đặc điểm nguyên thủy. 

Bộ sưu tập quái vật đại dương gây sốt ảnh 2

Trong hình là sinh vật có bộ hàm lớn và hàng răng sắc nhọn. Một số người cho rằng mẫu vật là cá vây tia trong họ Malacosteus. Đây là loài cá miệng rộng sống dưới biển sâu. 

Bộ sưu tập quái vật đại dương gây sốt ảnh 3

Fedortsov cũng chia sẻ những bức ảnh của loài cá chimaera hay còn gọi là "cá mập ma". Mắt của loài này chỉ phát sáng khi ở dưới ánh đèn. Trong bóng tối của biển cả, "cá mập ma" dường như sở hữu hốc mắt trống rỗng. 

Bộ sưu tập quái vật đại dương gây sốt ảnh 4

Theo Fedortsov, quái ngư đáng sợ trong hình là cá bao kiếm đen.

Bộ sưu tập quái vật đại dương gây sốt ảnh 5

Bộ sưu tập quái vật đại dương của Fedortsov chủ yếu gồm những loài cá hiếm gặp có hàm răng sắc như dao và thân hình kỳ dị. 

Bộ sưu tập quái vật đại dương gây sốt ảnh 6

Fedortsov chụp hình một con nhện biển màu cam khổng lồ chân dài có kích thước lớn bằng bàn tay người.

Bộ sưu tập quái vật đại dương gây sốt ảnh 7

Một phát hiện đáng chú ý khác của Fedortsov được cho là cá đuôi chuột có đôi mắt lồi màu đỏ và môi đỏ trề ra ngoài, sinh sống ở Bắc Cực và Nam Cực. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.