TPO - Các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, tín dụng chính sách xã hội của Trung ương và tỉnh Lâm Đồng đã được huyện Đức Trọng triển khai kịp thời, có hiệu quả đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn.
TPO - Đơn Dương là vùng sản xuất rau lớn nhất, huyện nông thôn mới đầu tiên ở Lâm Đồng nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Đây cũng là địa phương triển khai hiệu quả các chương trình xóa đói giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ngày 12/1/2022, 1.735 bò sữa cao sản thuần chủng Holstein Friesian (HF) mà TH true MILK nhập khẩu từ Mỹ đã cập cảng Cửa Lò, Nghệ An, tiếp tục khẳng định tiêu chí của Tập đoàn TH là chỉ nhập bò sữa có giống xuất sắc, cho sản lượng, chất lượng sữa tốt nhất.
Việc chú trọng các loại thực phẩm và nguyên liệu thân thiện môi trường đang được người tiêu dùng quan tâm, cùng với vấn đề sức khỏe và thể chất, nhằm hỗ trợ khả năng miễn dịch của cơ thể.
Sau 'thương vụ triệu đô' thu mua công ty sâm Ngọc Linh lớn nhất Việt Nam, Nutifood tiếp tục tạo cú hích mới khi áp dụng thảo dược vào công nghệ chăn nuôi bò sữa tại Trang trại Bò sữa NutiMilk ở Gia Lai.
TPO - Ngày 27/3 vừa qua, chiến dịch Tắt đèn Bật ý tưởng 2021 đã chính thức quay trở lại nhằm hướng tới xây dựng “tình yêu bền vững” giữa con người với quần áo, qua đó thúc đẩy các mối quan hệ lành mạnh - khởi nguồn cho môi trưởng bền vững cộng đồng hạnh phúc.
Sáng 2/2, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn - Nguyễn Xuân Cường dự lễ đón đầu tiên trong năm 2020 dành cho đàn bò sữa cao sản thuần chủng nhập khẩu từ Mỹ 4.500 con về trang trại Tân Đáo của Tập đoàn TH tại Nghệ An.
Được ví là “Resort” cho các cô bò sữa, các trang trại của Vinamilk trở nên đặc biệt hơn trong không khí tết đến, xuân về. Cùng khám phá xem bò sữa tại đây “ăn Tết” như thế nào?
TPO - Ông Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết, khoảng trung tuần tháng 10/2019, lô sữa đầu tiên của Việt Nam sẽ xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.
Mỗi hộp sữa học đường mà học sinh thích thú tận hưởng mỗi ngày ở trường là cả một câu chuyện dài về sự chuyên nghiệp, tận tâm, trách nhiệm với cộng đồng và trách nhiệm bảo vệ uy tín thương hiệu của Vinamilk.
Chiều 8/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung, ứng dụng công nghệ cao quy mô công nghiệp của Tập đoàn TH (sở hữu thương hiệu TH true MILK) tại huyện Nông Cống (Thanh Hoá). Đây là dự án triển khai theo mô hình liên kết giữa Tập đoàn TH với nông dân thông qua Hợp tác xã công nghệ cao.
Theo Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng, kinh nghiệm hiện có, Mộc Châu sẽ trở thành trung tâm chăn nuôi bò, sữa lớn nhất của Việt Nam.
TPO - Việt Nam đã trao Nghị định thư về yêu cầu thú y và sức khỏe cộng đồng đối với các sản phẩm sữa của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, là cơ sở pháp lý quan trọng tạo điều kiện cho sữa của Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang thị trường giàu tiềm năng với 1,4 tỷ người tiêu dùng.
Nhờ chăn nuôi bò sữa, hàng nghìn nông dân Mộc Châu đã thoát nghèo, không ít người trở thành “đại gia” chăn bò với thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Đây cũng chính là thành quả đáng tự hào nhất của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) sau hơn 61 năm thành lập và phát triển.
TPO - Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk vừa được chứng nhận quốc tế Bureau Veritas công nhận hệ thống trang trại của Vinamilk tại Việt Nam là “Hệ thống trang trại đạt chuẩn Global G.A.P lớn nhất Châu Á”.
TP - Với hệ thống 9 trang trại trải dài khắp đất nước đạt tiêu chuẩn Global GAP, toàn bộ bò giống nhập khẩu từ Úc, Mỹ và New Zealand, Vinamilk đang thực sự là “người dẫn đầu”, tạo ra sự khác biệt trong chăn nuôi bò sữa tại Việt Nam, mang đến những giọt sữa tươi thuần khiết thiên nhiên dồi dào cho hàng triệu gia đình.
Sau 14 năm hoạt động, Hợp tác xã Nông nghiệp Evergrowth (huyện Trần Đề, Sóc Trăng) đã giải quyết công ăn việc làm của hơn 2.000 hộ xã viên tương đương hơn 10.000 nhân khẩu. Hàng nghìn hộ nông dân nuôi bò sữa đã được HTX hướng dẫn kỹ thuật, cung ứng thức ăn chăn nuôi với chất lượng cao và tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho nông dân.
Hà Lan có ngành nông nghiệp chăn nuôi bò sữa đáng ngưỡng mộ. Mỗi năm, nước này sản xuất được 1,3 triệu tấn sữa, chiếm 17% giá trị sản xuất nông nghiệp và xuất khẩu 1,4 tỉ USD. Một “cô bò” trung bình sản xuất được 8.000 – 10.000 lít sữa/năm, mang lại nguồn thu dồi dào cho các chủ nông trại.
TP - “Mỗi chú bò được gắn thẻ đeo, khi công nhân phát hiện bệnh sẽ báo mã số cho thú y xử lý dễ dàng hơn. Ngoài ra, thẻ còn cho biết nguồn gốc, ngày sinh của mỗi con để tiện theo dõi”, anh Diệp Kỉnh Tân, chủ trang trại bò sữa ở ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) giới thiệu về trang trại của mình.
Với sự thẩm định, đánh giá khắt khe của Ban Giám khảo là những các chuyên gia đầu ngành về nông nghiệp hữu cơ, Trang trại bò sữa organic (hữu cơ) của TH đã được bình chọn trao Cúp vàng “Trang trại chăn nuôi bò sữa hữu cơ vì sức khỏe cộng đồng”. Đây là trang trại duy nhất nhận được cúp Vàng trong khuôn khổ sự kiện.
Ở thị trấn Nông trường Mộc Châu có khoảng 600 hộ nuôi bò thì cả 600 hộ này giờ đều là tỷ phú. Chỉ nhờ nuôi bò sữa mà thu nhập trung bình của các hộ dân ở mức 35-40 triệu đồng/tháng, hộ nuôi nhiều còn thu tới 200 triệu/tháng.
Vùng đất khắc nghiệt ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An đã được phủ bằng những cánh đồng hoa hướng dương, đồng cỏ, cao lương bạt ngàn, xanh mướt của Tập đoàn TH (thương hiệu sữa TH true MILK). Bằng việc tự động hóa một cách mẫu mực trong sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm, Tập đoàn TH đã tạo ra dòng sữa tươi mát lành, giá trị cao...
TP - Đó là phát biểu của ông Hoàng Thanh Vân (Cục trưởng Cục Chăn nuôi) tại Hội nghị triển khai chương trình hợp tác phát triển chăn nuôi bò sữa và xây dựng chuỗi chăn nuôi, tiêu thụ sữa tươi ở Hà Nội.
Ngày 14/10, UBND huyện Mộc Châu và Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu (Mochaumilk) tổ chức chương trình “Sữa học đường mở rộng” cho gần 250 trẻ em tại trường mầm non Phiêng Luông, xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
TP - “Chăn bò là cái nghiệp của mình”- đó là cách nói dân dã, gần gũi nhưng cũng rất có nghề của vị Chủ tịch, Tổng giám đốc Mocchaumilk –ông Trần Công Chiến.
TP - Tắm sạch, chải chuốt, cắt tỉa; tập đi đứng, tạo dáng trước đông người… là những việc tất bật của các “lò” luyện thi “hoa hậu” ở Mộc Châu (Sơn La), chuẩn bị cho hội Hoa hậu bò sữa diễn ra ngày 14 và 15/10.
Thành phố bắt đầu vào mùa mưa, hầu hết các kênh rạch vùng ngoại thành nước đã dâng lên... Đây cũng là thời điểm nhiều người dân ở thành phố này - thành phố được coi là đô thị sầm uất nhất cả nước bắt đầu đi chợ mua, bán…cỏ.