Bố sát hại con trai 15 tuổi rồi tẩm xăng tự sát, đốt nhà

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy
Ngôi nhà xảy ra vụ cháy
Ngày 7/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân vụ cháy làm 2 bố con tử vong.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 2/3, người dân phát hiện tại gia đình anh Lê Ngọc Khương (39 tuổi, ở phường Bắc Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá) xảy ra một vụ hỏa hoạn nên đã thông báo cho lực lượng Công an. 

Do cửa bị khóa trái bên trong nên lực lượng chức năng phải phá cửa để cứu hỏa. Sau khi phá cửa, mọi người phát hiện anh Khương cùng con trai là Lê Duy Tùng, 15 tuổi bị cháy xém, tử vong trong nhà.

Qua công tác khám nghiệm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá xác định cháu Tùng có vết thương nặng ở đầu. Ngôi nhà xảy ra cháy là nhà cấp 4, phía trước là cửa xếp, phía sau cửa gỗ thông ra khu sinh hoạt phía sau. 

Từ kết quả khám nghiệm kết hợp với tài liệu điều tra, bước đầu, lực lượng chức năng nhận định khả năng vụ án là do mâu thuẫn sinh hoạt giữa 2 bố con nên anh Khương sát hại con trai là cháu Tùng, sau đó khoá cửa, đổ xăng tự sát, đốt nhà. Cơ quan công an đã thu được hung khí anh Khương dùng để sát hại cháu Tùng.

Được biết, anh Khương là người hiền lành, ít nói, ít giao lưu với bà con, xóm giềng. Cháu Tùng đang là học sinh, học trung bình khá, thi thoảng cãi lại bố mẹ.

Có lẽ, do cháu Tùng đang tuổi mới lớn nên xảy ra mâu thuẫn giữa hai bố con, trong lúc nóng nảy, không kiềm chế được, anh Khương đã sát hại con rồi tự sát. 

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.