Bộ Quốc phòng thành lập BV Dã chiến chữa COVID-19 quy mô lớn tại Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhận chỉ đạo từ Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 đã thành lập Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm 5B đặt tại Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh Bình Dương.

Ngày 21/7, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương cho biết, Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm 5B chính thức đưa vào hoạt động và sẵn sàng tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bắt đầu từ ngày mai (22/7), bệnh viện dã chiến này sẽ tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương để điều trị.

Bộ Quốc phòng thành lập BV Dã chiến chữa COVID-19 quy mô lớn tại Bình Dương ảnh 1
Bộ Quốc phòng thành lập BV Dã chiến chữa COVID-19 quy mô lớn tại Bình Dương ảnh 2

Lãnh đạo Quân khu 7 và tỉnh Bình Dương khảo sát bệnh viện dã chiến mới

Bệnh viện dã chiến mới này có quy mô 500 giường với 150 bác sĩ, nhân viên y tế và lực lượng phục vụ thuộc nhiều bệnh viện thuộc Quân khu 7 và tỉnh Bình Dương.

Trước đó, Bộ Quốc phòng chỉ đạo và Quân khu 7 trực tiếp thực hiện thành lập bệnh viện dã chiến chuyên trị bệnh COVID-19 cho người dân Bình Dương và TP.HCM.

Bộ Quốc phòng thành lập BV Dã chiến chữa COVID-19 quy mô lớn tại Bình Dương ảnh 3

Lực lượng chức năng chuẩn bị giường bệnh tại bệnh viện dã chiến vừa thành lập

Việc Bộ Quốc phòng nhanh chóng đưa vào hoạt động bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5B sẽ giúp tỉnh Bình Dương điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 giảm tải cho các bệnh viện, góp phần cùng địa phương nhanh chống đẩy lùi dịch bệnh.

Vị trí bệnh viện đặt tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Bộ Quốc phòng thành lập BV Dã chiến chữa COVID-19 quy mô lớn tại Bình Dương ảnh 4
Bộ Quốc phòng thành lập BV Dã chiến chữa COVID-19 quy mô lớn tại Bình Dương ảnh 5

Bên trong bệnh viện dã chiến mới thành lập tại Bình Dương

Bệnh viện có 11 khoa gồm: Khám bệnh, hồi sức cấp cứu, điều trị bệnh nhân nặng, điều trị bệnh nhân vừa, điều trị bệnh nhân nhẹ, ngoại tổng hợp - gây mê, chống nhiễm khuẩn, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, dược, trang bị.

Bộ Quốc phòng thành lập BV Dã chiến chữa COVID-19 quy mô lớn tại Bình Dương ảnh 6

Lực lượng chức năng phun khử trùng bệnh viện dã chiến

Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 4.382 ca mắc COVID-19, trong đó có 12 ca tử vong. Hiện tại có 11 khu điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương với 3.033 bệnh nhân đang điều trị (các bệnh nhân mới phát hiện đang được điều phối sang các khu điều trị); trong đó có 43 phụ nữ mang thai, 29 người trên 65 tuổi, 84 người có bệnh lý nền, 85 người có diễn biến nặng. Lũy kế có 300 bệnh nhân khỏi bệnh.

MỚI - NÓNG