Vụ vật thể lạ nổ trên bầu trời Phú Quốc:

Bộ Quốc phòng sẽ giám định mảnh vỡ của vật thể lạ

Bộ Quốc phòng sẽ giám định mảnh vỡ của vật thể lạ
TP - Cho đến chiều ngày 28/5, người dân và ngành chức năng tiếp tục phát hiện thêm nhiều mảnh vỡ, trong đó có miếng diện tích gần 1m2. Các mảnh vỡ tìm thấy chủ yếu nằm trên địa bàn xã Cửa Cạn.
Bộ Quốc phòng sẽ giám định mảnh vỡ của vật thể lạ ảnh 1
Mảnh kim loại thu được tại xã Cửa Cạn, Phú Quốc

Đại tá Nguyễn Văn Quí, huyện đội trưởng Huyện đội Phú Quốc cho biết: “Vẫn chưa có thông tin gì mới về vụ nổ được nghi là máy bay nói trên.

Huyện đội tiếp tục chỉ đạo cho lực lượng tìm kiếm quanh khu vực xã Gềnh Dầu và Cửa Cạn nơi xảy ra tiếng nổ lớn trên bầu trời. 12 mảnh vỡ bằng kim loại đặc biệt đã được tìm thấy.

Các mảnh vỡ đang được cất giữ tại kho của Huyện đội Phú Quốc”. Ông Vũ Hồng, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho hay: “Vụ việc đã được chúng tôi báo cáo cho Bộ Quốc phòng, Bộ GTVT cùng ngành chức năng liên quan. Chúng tôi chưa khẳng định được đó có phải là mảnh vỡ của máy bay hay không”.

Trong khi đó Đại tá Ngô Văn Phát, Chính ủy Vùng E Hải quân lại khẳng định đó không phải là xác của một vụ nổ máy bay trên không. Đại tá Phát nói: “Hiện chưa có kết luận gì nhưng chúng tôi xác định cơ bản không phải là máy bay.

Theo hệ thống kiểm soát không lưu của quân chủng và hàng không dân dụng, thời điểm xảy ra vụ việc không có máy bay nào kể cả trong nước và quốc tế bay qua khu vực đó. Đó có thể là những mảnh vỡ của vệ tinh, hoặc vệ tinh cũ bị phá vỡ rơi xuống?”.

Trao đổi với Tiền phong tối 28/5, Cục Phó hàng không VN Lại Xuân Thanh cho biết: Cục đã kiểm tra các tàu bay dân dụng của hàng không nội địa và những chuyến bay bay qua địa điểm trên thì chưa phát hiện điều gì liên quan.

Cùng với đó, Cục liên lạc với các nước có đường bay kế cận như Campuchia, Singapore đều được xác nhận là máy bay dân dụng của họ không xảy ra chuyện gì.

Ngoài ra, vụ việc này không ảnh hưởng tới vận tải hàng không nước ta. Tầm ra-đa của sân bay Phú Quốc chỉ có phạm vi quét trong khu vực sân bay nên không phát hiện được gì thêm.

Theo một nguồn tin chưa được kiểm chứng có ý kiến nêu nghi vấn, tiếng nổ và những mảnh vỡ thu lượm được có thể là của một tên lửa của một quốc gia nào đó đang tiến hành tập trận?

Hôm nay Trung tâm kỹ thuật Bộ quốc phòng cùng ngành chức năng sẽ ra Phú Quốc tiến hành giám định các mẫu vật thu lượm được để kết luận nó là mảnh vỡ máy bay hay của “vật thể bay” lạ nào đó?

MỚI - NÓNG