Bộ Quốc phòng Nga sẽ tăng số lượng quân dự bị

0:00 / 0:00
0:00
Bộ Quốc phòng Nga sẽ tăng số lượng quân dự bị
TPO - Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ quân đội Nga hiện có bao nhiêu quân nhân dự bị và dự kiến ​​tăng thêm bao nhiêu. Ngoài ra, lý do cho quyết định này cũng không được tiết lộ, theo tin của Izvestia.

Lực lượng dự bị động viên bao gồm các công dân Nga thuộc Lực lượng vũ trang, đồng thời ở trạng thái sẵn sàng huy động nhất.

Ngày 4/9, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo về cuộc diễn tập bắn đạn thật của lính thủy đánh bộ và một binh đoàn thuộc Hạm đội Biển Đen tại Crimea. Các sự kiện sẽ diễn ra hôm nay, ngày 7 tháng 9.

Trong cuộc tập trận, các đơn vị thủy quân lục chiến, với sự hỗ trợ của nhóm tác chiến hải quân của hạm đội, sẽ đổ bộ lên bờ biển của kẻ thù mô phỏng bằng xe chở quân bọc thép BTR-82A. Các đơn vị phòng thủ bờ biển cũng sẽ tham gia diễn tập.

Vào ngày 3 tháng 9, phát ngôn viên NATO Oana Lungescu kêu gọi Nga và Belarus hành động “minh bạch”. Phát ngôn này được xem là có liên quan đến các cuộc tập trận “Phía Tây 2021”. Theo bà Lungescu, tất cả các quốc gia đều có quyền đào tạo lực lượng vũ trang của họ, nhưng đồng thời cần phải tuân thủ các nghĩa vụ minh bạch.

Giai đoạn thực hành của cuộc tập trận chiến lược chung Belarus-Nga mang tên "Phương Tây-2021" sẽ diễn ra từ ngày 10 - 16/9 tại 9 thao trường ở Nga và 5 ở Belarus. Khoảng 200 nghìn người, hơn 80 máy bay và trực thăng, cùng với 760 thiết bị quân sự sẽ tham gia. Các quan sát viên quân sự được nói là bao gồm đoàn Trung Quốc, Pakistan, Uzbekistan, Việt Nam và Myanmar.

MỚI - NÓNG