Bổ nhiệm lãnh đạo sở Xây dựng và sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Sỹ Tân (bìa trái), GĐ sở Xây dựng. Ảnh: Duy Chiến
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Sỹ Tân (bìa trái), GĐ sở Xây dựng. Ảnh: Duy Chiến
TPO - Chiều nay (29/11), UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức công bố kiện toàn các chức danh lãnh đạo ở hai sở Xây dựng, Tài chính.

Tham dự và trao quyết định có ông Nguyễn Công Trưởng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đại diện các sở, ngành ở địa phương.

Ông Nguyễn Sỹ Tân (SN 1977), phó giám đốc sở Xây dựng được bổ nhiệm làm giám đốc sở này từ ngày 1/12/2019, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ông Tân có trình độ đại học kiến trúc, đã trải qua các cương vị công tác: Phó giám đốc sở Xây dựng Lạng Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Phó giám đốc phụ trách sở Xây dựng.

Trước đó, ông Nguyễn Kim Tiến (SN 1959), giám đốc sở Xây dựng Lạng Sơn đã được nghỉ hưu theo chế độ từ đầu tháng 11/2019.

Bổ nhiệm lãnh đạo sở Xây dựng và sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn ảnh 1 Bà Nguyễn Anh Yến (bìa trái) nhận quyết định bổ nhiệm đảm trách chức vụ Phó giám đốc sở Tài chính Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến

Tại sở Tài chính Lạng Sơn cũng đã diễn ra lễ công bố, quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Anh Yến (SN 1971), Thạc sỹ kinh tế, Trưởng phòng  tài chính doanh nghiệp giữ chức vụ Phó giám đốc sở Tài chính Lạng Sơn thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/12/2019.

Trước đó, ông Nguyễn Duy Anh, Phó giám đốc sở tài chính Lạng Sơn được tỉnh luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc (Lạng Sơn)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.