Bổ nhiệm Cục trưởng Hải quan Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 28/3, tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Tổng Cục Hải quan Việt Nam tổ chức công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Linh, Cục trưởng cục Hải quan Hà Tĩnh giữ chức vụ Cục trưởng cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn kể từ ngày 1/4.

Ông Nguyễn Hồng Linh (SN 1971), là cán bộ thâm niên công tác trong ngành Hải quan và từng đảm nhiệm các chức vụ Đội trưởng nghiệp vụ, Phó cục trưởng rồi Cục trưởng Hải quan Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Hồng Linh đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng Hải quan Lạng Sơn thay ông Nguyễn Hoàng Tuấn, mới đây được điều động trở lại công tác tại Tổng cục Hải quan Việt Nam giữ trọng trách Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Hải quan.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tường mong muốn ông Nguyễn Hồng Linh tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, sở trường cùng tập thể lãnh đạo Cục Hải quan Lạng Sơn lãnh đạo đơn vị ngày càng vững mạnh, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bổ nhiệm Cục trưởng Hải quan Lạng Sơn ảnh 1

Tân Cục trưởng Hải quan lạng Sơn Nguyễn Hồng Linh (đứng, bìa phải ngoài cùng) hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, giành nhiều thành tích hơn nữa trên cương vị công tác mới -Ảnh: Duy Chiến

Bổ nhiệm Cục trưởng Hải quan Lạng Sơn ảnh 2

Ngày 25/3, Tổng cục hải Quan công bố quyết định luân chuyển ông Nguyễn Hồng Linh (bìa phải) và bổ nhiệm Cục trưởng Hải quan đối với ông Bùi Thanh San (bìa trái) làm Cục trưởng Hải quan tỉnh Hà Tĩnh -Ảnh: TL

Tân Cục trưởng Hải quan Lạng Sơn Nguyễn Hồng Linh bày tỏ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo Cục Hải quan Lạng Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phối hợp, hợp tác tốt với các đơn vị trong và ngoài ngành; không ngừng trau dồi, học tập nâng cao trình độ, năng lực góp sức vào thành tích chung của đơn vị, của ngành Hải quan và của tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó, ngày 25/3, Tổng cục Hải quan cũng đã công bố quyết định luân chuyển ông Bùi Thanh San (SN 1972), Cục trưởng Hải quan tỉnh Quảng Trị đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng Hải quan tỉnh Hà Tĩnh và điều động ông Nguyễn Hồng Linh công tác tại Hải quan tỉnh Lạng Sơn

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.