Tin hot BĐS tuần qua:

Bộ, ngành khư khư 'ôm' đất vàng, Nha Trang muốn xây cao ốc 80 tầng ven biển

TPO - Đề nghị tạm dừng quy hoạch đảo Phú Quốc thành đặc khu kinh tế; 9 bộ, ngành xây trụ sở mới, chỉ 1 bộ bàn giao lại 'đất vàng'; Nhiều nơi 'sửa sai', TP Nha Trang lại muốn xây cao ốc 50-80 tầng; Chủ tịch xã nơi đất rừng bị 'xẻ thịt' nhiều nhất Sóc Sơn xin nghỉ việc...là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Đề nghị tạm dừng quy hoạch đảo Phú Quốc thành đặc khu kinh tế

 Tỉnh Kiên Giang đề nghị Thủ tướng cho tạm dừng việc lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc thành đặc khu kinh tế cho tới khi Luật Đơn vị hành chính- Kinh tế đặc biệt được thông qua. Đồng thời, đề xuất được sử dụng ngân sách lập mới quy hoạch đảo Phú Quốc theo hướng trở thành khu kinh tế Phú Quốc. (Xem chi tiết)

Bộ, ngành khư khư 'ôm' đất vàng, Nha Trang muốn xây cao ốc 80 tầng ven biển ảnh 1 Tỉnh Kiên Giang vừa xin chủ trương thành lập thành phố Phú Quốc trên cơ sở huyện đảo Phú Quốc nay lại đề nghị lập quy hoạch mới theo hướng thành khu kinh tế Phú Quốc.
9 bộ, ngành xây trụ sở mới, chỉ 1 bộ bàn giao lại 'đất vàng'

Trước việc di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô TP Hà Nội còn nhiều bất cập, các bộ khư khư "ôm" đất vàng trụ sở cũ, Bộ Xây dựng cho biết, đến nay có 9 bộ, ngành xây dựng trụ sở mới  bao gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Bộ, ngành khư khư 'ôm' đất vàng, Nha Trang muốn xây cao ốc 80 tầng ven biển ảnh 2 Bộ Xây dựng cho biết, có 9 bộ, ngành xây dựng trụ sở mới nhưng hiện chỉ có một bộ bàn giao lại trụ sở cũ. Trong ảnh: Trụ sở mới hơn 4.000 tỷ của Bộ Ngoại Giao nằm ở vị trí đắc địa trên đường Lê Quang Đạo (Hà Nội).

Tuy nhiên, trong các bộ, ngành đã đầu tư xây dựng trụ sở mới đến nay chỉ có Bộ Nội vụ đã bàn giao lại trụ sở cũ cho cơ quan có thẩm quyền quản lý, Bộ Tài chính đã có quyết định thu hồi 4 cơ sở của Bộ Nội vụ để bố trí cho các cơ quan khác quản lý, sử dụng làm trụ sở làm việc. (Xem chi tiết)

Nhiều nơi 'sửa sai', TP Nha Trang lại muốn xây cao ốc 50-80 tầng

Trong khi nhiều địa phương như Đà Nẵng, Bình Định... đang 'sửa sai' khi dừng hay điều chỉnh, thu hồi các dự án nhà cao tầng ven biển, che biển để trả lại không gian cho cộng đồng, thì việc đề xuất điều chỉnh quy hoạch không khống chế cao tầng cho xây 50-80 tầng tại TP biển Nha Trang gây nhiều lo ngại. Bởi lâu nay, dù là TP du lịch nhưng TP Nha Trang đang đối mặt với nạn kẹt xe, mất trật tự an toàn giao thông gây bức xúc trong người dân địa phương và du khách. (Xem chi tiết)
Bộ, ngành khư khư 'ôm' đất vàng, Nha Trang muốn xây cao ốc 80 tầng ven biển ảnh 3 Đề xuất điều chỉnh quy hoạch không khống chế cao tầng cho xây 50-80 tầng tại TP biển Nha Trang gây nhiều lo ngại.
Vụ xẻ hơn 7.000m2 đất công: DN ‘làm càn’ nên thu hồi chủ trương đã ký
UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương để Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi - chủ đầu tư dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 thuộc phường Mỹ Phước, TX. Bến Cát được hoán đổi hơn 7.000m2 đất công. Tuy nhiên, chỉ hơn một tuần sau đó lãnh đạo tỉnh này đã ký quyết định thu hồi chủ trương với lý do vì doanh nghiệp cố tình vi phạm pháp luật, tự ý phân lô bán nền trên đất công. (Xem chi tiết)
Bộ, ngành khư khư 'ôm' đất vàng, Nha Trang muốn xây cao ốc 80 tầng ven biển ảnh 4 Công ty Thuận Lợi phân lô, bán nền trên diện tích đất công tại dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4.
Chủ tịch xã nơi đất rừng bị 'xẻ thịt' nhiều nhất Sóc Sơn xin nghỉ việc
Ông Dương Văn Nhuận (54 tuổi), Chủ tịch UBND xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) - một trong những xã có diện tích đất rừng bị “xẻ thịt” nhiều nhất theo kết luận thanh tra đã làm đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch xã này và được huyện Sóc Sơn đồng ý. Lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn cho biết, trong đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch UBND xã Minh Trí ông Nhuận có nêu lý do sức khỏe không bảo đảm công việc. Cùng với đó, ông Nhuận cũng đã hai lần bị kỷ luật cảnh cáo. (Xem chi tiết)
Bộ, ngành khư khư 'ôm' đất vàng, Nha Trang muốn xây cao ốc 80 tầng ven biển ảnh 5 Xã Minh Trí nơi có hàng loạt công trình vi phạm “khủng”, trong đó phải kể đến là công trình tổ hợp Hoàng Lê Gia Garden tại thôn Minh Tân. Sau đợt ra quân xử lý công trình vi phạm, đến nay việc xử lý đang tạm dừng, trong đó nhiều công trình "khủng" sai phạm chưa được xử lý.
Vụ chết 2 năm vẫn xác nhận đất đai: Càng đình chỉ công trình càng xây cao
Liên quan đến vụ việc người chết 2 năm đã có giấy chứng tử nhưng vẫn ký tên trong Biên bản xác định mốc giới nhà đất hộ liền kề để cấp sổ đỏ tại số 27A Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, gây tranh chấp kéo dài mà Tiền Phong thông tin trước đó, người dân tiếp tục phản ánh, mặc dù quận Đống Đa có quyết định yêu cầu chủ công trình này dừng việc thi công; tuyệt đối không để phát sinh thêm vi phạm trật tự xây dựng mới, tuy nhiên chủ công trình vẫn ngang nhiên tổ chức thi công rầm rộ, thách thức dư luận, coi thường luật pháp. Trong khi đó, chính quyền sở tại tỏ ra bất lực, không có biện pháp quyết liệt để ngăn chặn trước việc công trình càng đình chỉ càng xây cao. (Xem chi tiết)
Bộ, ngành khư khư 'ôm' đất vàng, Nha Trang muốn xây cao ốc 80 tầng ven biển ảnh 6 Chủ công trình 27A Đê La Thành bất chấp lệnh "cấm" vẫn ngang nhiên cho công nhân vào xây dựng, trong khi chính quyền không có biện pháp ngăn chặn.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.