Có 73 kết quả :

Thủ tướng: Bảo đảm người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên

Thủ tướng: Bảo đảm người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên

TPO - Phát biểu tri ân, động viên, biểu dương 300 đại biểu về dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, họ là đại diện tiêu biểu xứng đáng nhất, thực sự là những tấm gương sáng, lay động lòng người, khích lệ, truyền cảm hứng, tạo động lực, lan tỏa tinh thần vượt khó vươn lên cho mỗi chúng ta.
Rất cần sớm có chính sách hỗ trợ lao động thất nghiệp để duy trì việc làm. Ảnh công nhân khu công nghiệp Đồng Văn, Hà Nam Ảnh: Phạm Thanh

Sắp thêm nhiều biện pháp hỗ trợ người lao động mất việc

TP - Trước bối cảnh doanh nghiệp (DN) khó khăn phải thu hẹp sản xuất, số lao động (LĐ) bị ảnh hưởng về việc làm, mất việc gia tăng, đặt ra yêu cầu Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ để ổn định an sinh xã hội. Bên cạnh đó, LĐ mất việc làm tăng có thể kéo theo số người rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần cũng tăng. Dự kiến, thời gian tới, một số chính sách hỗ trợ LĐ mất việc sẽ được ban hành.
Một số địa phương đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 cho công nhân Ảnh minh họa: Phạm Thanh

Lương tối thiểu vùng năm 2024: Tăng để bù trượt giá?

TP - Bộ LĐ-TB&XH, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐ) Việt Nam đang điều tra, khảo sát để xây dựng phương án lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2024. Gửi ý kiến tới Bộ LĐ-TB&XH, Sở LĐ-TB&XH, một số địa phương kiến nghị tăng lương tối thiểu vùng. Mức tăng được đề xuất từ 5 đến 15% so với hiện hành.
Giảm số năm đóng BHXH để có lương hưu giúp nhiều người có cơ hội nhận lương khi hết tuổi lao động Ảnh minh họa: Phạm Thanh

Giảm năm đóng BHXH để có lương hưu: Đề xuất thêm chính sách tự nguyện đóng bổ sung

TP - Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi đã chính thức đưa vào phương án giảm thời gian đóng BHXH để có lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm. Nếu được thông qua, sẽ có một nhóm người lao động (NLĐ) chỉ tham gia BHXH 15 năm và nhận lương hưu với mức thấp. Có ý kiến đề xuất cần thêm chính sách để những người này được quyền lựa chọn cải thiện lương hưu của chính mình.
Một nhóm lao động Việt đang sang Campuchia thi chương trình kỹ năng đặc định

Lao động Việt phải sang nước ngoài thi đi Nhật: Bộ LĐ-TB&XH không biết?

TP - Ngày 10/3, ông Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, sau khi Tiền Phong số 69 ra ngày 10/3 đăng bài về vấn đề này, Cục đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn lấy thông tin trong bài viết để kiểm tra về việc có hay không tình trạng người lao động Việt Nam ra nước ngoài thi kỹ năng.
Dự thảo luật có phương án người tham gia BHXH 15 năm sẽ được nhận lương hưu Ảnh minh hoạ: Như Ý

Giảm thời gian đóng Bảo hiểm xã hội: Lo lương hưu thấp, Nhà nước phải bù

TP - Người lao động (NLĐ) tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) từ 15 năm trở lên có thể được nhận lương hưu, thay vì mức tối thiểu 20 năm như luật hiện hành. Tuy nhiên, với thời gian đóng BHXH ít, tiền lương hưu sẽ thấp, nên cần thêm giải pháp để NLĐ có quyền lựa chọn tham gia nhiều hơn, nhằm nhận mức lương cao hơn.
Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người mất việc làm

Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người mất việc làm

TP - Hiện Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 4 chế độ, trong đó 3 chế độ cho người lao động (NLĐ) và 1 chế độ cho người sử dụng lao động. Chính sách nhân văn của BHTN không chỉ hướng tới hỗ trợ thu nhập cho NLĐ mất việc làm, còn gắn với hỗ trợ NLĐ sớm tìm được về làm, chuyển đổi nghề để duy trì thu nhập.
Dự kiến sẽ có 300 nghìn LĐ được đào tạo lại để nâng cao tay nghề, duy trì việc làm (trong ảnh: sinh viên học nấu ăn). Ảnh: Phạm Thanh

Thêm 800 tỷ cho đào tạo, đào tạo lại lao động

TP - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về Dự thảo Thông tư quy định nội dung, định mức chi hoạt động của chương trình thí điểm đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Bộ trưởng LĐ-TB&XH: Mất mát về người do tai nạn lao động còn lớn

Bộ trưởng LĐ-TB&XH: Mất mát về người do tai nạn lao động còn lớn

TPO - Với việc Việt Nam hội nhập sâu rộng với thương mại quốc tế, các tiêu chuẩn về lao động (LĐ) quốc tế đã và đang được chuẩn hoá, đặc biệt về an toàn, vệ sinh lao động, hướng tới người LĐ có môi trường làm việc an toàn. Thông tin được đưa ra tại Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2022, do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức sáng 28/4.
Nhiều người lao động chọn rút bảo hiểm xã hội một lần vì cuộc sống đang gặp khó khăn. Ảnh minh họa: Phạm Thanh

Ồ ạt lấy bảo hiểm xã hội một lần: Hé lộ bất cập chính sách, Bộ Lao động đề xuất sửa luật

TP - Người lao động (NLĐ) có rất nhiều lý do để lấy Bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Đặc biệt, dưới tác động của dịch COVID-19 làm tỷ lệ mất việc làm tăng cao trong năm 2021 và đủ điều kiện hưởng BHXH 1 lần trong năm nay. Điều này đang tạo sức ép lớn lên việc duy trì hệ thống an sinh bền vững và ngân sách chi cho trợ cấp người cao tuổi.
Bộ LĐ-TB&XH dự kiến giữa năm nay sẽ họp bàn chuyện tăng lương tối thiểu vùng cho năm 2023 Ảnh minh họa: Như Ý

Không nên trì hoãn tăng lương tối thiểu năm 2023

TP - Từ năm 2020 tới nay, do dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn tới hoạt động DN, nên việc tăng lương tối thiểu vùng đã 2 lần bị hoãn lại. Đến thời điểm này, lương tối thiểu có được tăng hay không và mức tăng bao nhiêu chưa cơ quan chức năng nào đề cập. Thực tế, cơ quan đại diện cho người lao động liên tục kiến nghị Bộ LĐTB&XH sớm cho phép tăng lương, còn tổ chức đại diện cho người sử dụng LĐ lại viện dẫn lí do DN khó khăn…
Cán bộ, cộng tác viên các Trung tâm công tác xã hội địa phương cung cấp dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc nạn nhân bom mìn. Ảnh: BTXH.

Mạng lưới cơ sở trợ giúp nạn nhân bom mìn trải khắp cả nước

Hiện , tất cả tỉnh thành trên cả nước đều có cơ sở hỗ trợ, chăm sóc người khuyết tật do bom mìn, với đội ngũ giáo viên, cộng tác viên hỗ trợ các nạn nhân về tận cấp xã/phương. Mạng lưới hỗ trợ đã từng bước góp phần hiệu quả ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng cho các nạn nhân bom mìn.
Nghiên cứu tăng mức hỗ trợ với nạn nhân bom mìn

Nghiên cứu tăng mức hỗ trợ với nạn nhân bom mìn

Bộ LĐ-TB&XH cho hay, giai đoạn 2021-2025, sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để cải thiện cuộc sống các nạn nhân bom mìn, hỗ trợ họ hòa nhập cộng đồng. Trong đó có sửa đổi quy định để tăng mức hỗ trợ, mở rộng diện được hỗ trợ với nạn nhân bom mìn, chất độc hóa học .
Cần phải tính toán dựa trên nhiều yếu tố trước khi sáp nhập trường cao đẳng, xóa sổ trường trung cấp

Dự kiến đóng cửa các trường trung cấp công lập

TP - Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045. Dự kiến đến năm 2030 không còn trường trung cấp (TC) công lập; mỗi tỉnh thành chỉ có một trường cao đẳng (CĐ) công lập cấp tỉnh trên cơ sở sáp nhập các trường trên địa bàn.
Em Nguyễn Trung Tính, một trong những nạn nhân bom mìn tại tỉnh Bình Định nhận xe máy và học bổng hỗ trợ từ Dự án KVMAP, một phần của chương trình hợp tác giữa UNDP và Bộ LĐ-TB&XH về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong khắc phục hậu quả bom mìn

Ngày 29/10/2021, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi đã có buổi làm việc với Phó Trưởng Đại diện Thường trú của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam – ông Patrick Haverman. Hai bên đã trao đổi về chương trình phối hợp khắc phục hậu quả bom mìn và hỗ trợ người khuyết tật ở Việt Nam.