Bộ LĐ-TB&XH quyên góp ủng hộ người dân bị lũ lụt

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quà và động viên anh Lò Văn Cu, cháu Quàng Thị Xuân ở xã Nậm Păm mất người thân trong trận lũ dữ
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quà và động viên anh Lò Văn Cu, cháu Quàng Thị Xuân ở xã Nậm Păm mất người thân trong trận lũ dữ
TPO - Chiều 9/8, cán bộ công nhân viên Bộ LĐ-TB&XH đã quyên góp ủng hộ đồng báo các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua.
Ngay trong lễ phát động các tập thể, cá nhân, công chức, viên chức, người lao động của Bộ LĐ-TBXH đã ủng hộ người dân vùng lũ số tiền 250 triệu đồng.
Thứ trưởng LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp cho biết, trong đợt lũ lụt vừa qua, các tỉnh miền núi Tây Bắc bị thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, ông Diệp kêu gọi  các đơn vị, cán bộ công nhân viên của Bộ LĐ-TB&XH ủng hộ ít nhất 1 ngày lương.

Ngay trong lễ phát động các tập thể, cá nhân, công chức, viên chức, người lao động của Bộ LĐ-TBXH đã ủng hộ người dân vùng lũ số tiền 250 triệu đồng.

Trước đó, ngày 7/8, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã trực tiếp tới thăm hỏi, động viên những hộ gia đình mất người thân, nhà cửa tại thị trấn Ít Ong, xã Nậm Păm... của huyện Mường La, Sơn La. Ông Dung đã trao 300 triệu đồng ủng hộ người dân bị thiệt hại do mưa lũ, hộ có người chết và mất tích là 5 triệu đồng/hộ, người bị thương 2 triệu đồng… 

Ông Dung mong người dân Mường La sớm vượt qua những mất mát, khó khăn để ổn định cuộc sống. Bộ LĐ-TB&XH sẽ hỗ trợ Sơn La sớm hoàn thiện các thủ tục đề nghị Thủ tướng cấp gạo cứu đói cho người dân vùng lũ.

Ông Nguyễn Văn Hồi, Cục trưởng Bảo trợ Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, theo quy định, các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi do thiên tai được hỗ trợ chi phí làm nhà ở tối đa không quá 20 triệu đồng/hộ;

Với các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai được hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà mức tối đa không quá 15 triệu đồng/hộ.
MỚI - NÓNG