TPO - Thời gian tới, nhà nước sẽ không tính tiền chuyển nhượng sử dụng đất theo giá kê khai trong hợp đồng mà sẽ thu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản dựa trên bảng giá đất hằng năm, giá thị trường.
TPO - Ông Nguyễn Hồng Tuyến, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ pháp luật MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, chủ trương bỏ khung giá đất sẽ góp phần hạn chế tiêu cực, tham nhũng. Bảng giá đất cần phải xây dựng theo giá thị trường và biến động giá đất. Tuy nhiên, thuật ngữ "giá thị trường" còn rất mơ hồ, cần làm rõ thêm.
Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã đặt ra giải pháp bỏ khung giá đất, xác định giá theo thị trường, điều này khiến nhiều người thắc mắc rằng, liệu giá nhà ở có tăng cao.
TPO - Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam cho rằng, dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) cần quy định rõ như thế nào là giá thị trường vì hầu hết quan chức đều ngại, đến Chủ tịch tỉnh cũng không dám quyết định do khái niệm không rõ ràng trong luật.
TP - Bỏ khung giá đất được các chuyên gia nhìn nhận là một bước tiến để giúp xác định giá đất sát với thị trường; tiến tới bỏ bảng giá đất thay vào đó là bản đồ giá trị đất đai.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, điểm mới đột phá của Nghị quyết 18 là bỏ khung giá đất và quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất.
TP - Nhiều chuyên gia cho rằng, Luật Đất đai 2013 quy định khung giá đất đang bộc lộ những bất cập, gây khó cho cả người dân và doanh nghiệp. Thị trường bất động sản cũng bị ảnh hưởng bởi khung giá đất hằng năm có xu hướng tăng cao.