Có 14 kết quả :

Gần 200 ha đất ruộng bỏ hoang

Gần 200 ha đất ruộng bỏ hoang

TP - Tính đến đầu tháng 12, toàn tỉnh Thanh Hóa còn gần 200 ha đất ruộng bỏ không, tập trung ở huyện Hậu Lộc (93 ha), huyện Hoằng Hóa (hơn 28 ha), huyện Thiệu Hóa (16 ha), thành phố Thanh Hóa (hơn 56 ha)… 
Diện tích đất lúa ở xã Định Liên, huyện Yên Định (Thanh Hóa) được UBND huyện thu hồi, bỏ hoang sáu tháng nay. Ảnh: Hoàng Lam

Thu hồi đất sai quy định rồi bỏ không

TP - Dù Thủ tướng Chính phủ chưa đồng ý bằng văn bản, nhưng UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa đã ra quyết định thu hồi hơn 20,5ha đất hai vụ lúa, một vụ màu (gọi tắt là đất hai vụ lúa) tại xã Định Liên để phục vụ dự án xây dựng nhà máy sản xuất giày da xuất khẩu của Công ty TNHH giầy Sun Jade Việt Nam (thuộc tập đoàn Hồng Phúc).
Công tơ nước bị bỏ ... hoang

“Quên” công trình nước sạch, dân ra suối gùi nước

TP - Krông Ana là một trong bốn huyện nghèo thuộc tỉnh Đắk Lắk. Nhiều chương trình an sinh xã hội đã được triển khai trên miền đất này. Tuy nhiên, có công trình tiêu tốn tiền tỷ ngân sách mà không hiệu quả dù đã nghiệm thu, bàn giao về địa phương quản lý…
Dân & lợi quyền

Dân & lợi quyền

TP - “Ai cấm thì xuống đây cho dân con đường” – là câu trả lời dứt khoát của người dân thôn Đông Bình (xã Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam). Khi sau mấy chục năm trời trông chờ vào lời hứa, nay không thể chờ hơn được nữa, mới đây dân làng tự gom góp tiền bạc, công sức đắp một con đường vượt sông vào làng.
Ký túc xá bỏ không, học sinh thuê trọ ven sông

Ký túc xá bỏ không, học sinh thuê trọ ven sông

TP - Được khánh thành và bàn giao sử dụng đã hơn 1 năm nhưng công trình ký túc xá Trường THPT Lang Chánh, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng với số tiền hơn 9 tỷ đồng, chưa thể đưa vào sử dụng, vì thiếu nhiều hạng mục, chưa đảm bảo an toàn cho học sinh.