Có 103 kết quả :

Cần Thơ xin trả lại hơn 400 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương

Cần Thơ xin trả lại hơn 400 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương

TPO - Qua rà soát tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 được phân bổ, UBND thành phố Cần Thơ đề xuất Bộ KH&ĐT xem xét, trình cấp thẩm quyền điều chuyển hơn 401 tỷ đồng kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2023 (vốn nước ngoài) sang bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương khác có nhu cầu.
Tái diễn việc trả vốn đầu tư công

Tái diễn việc trả vốn đầu tư công

TP - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, đến ngày 31/7, các bộ, ngành, địa phương đã đề xuất điều chỉnh giảm hơn 7.112 tỷ đồng vốn ngân sách (vốn trong nước hơn 5.582 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 1.529 tỷ đồng) dù ngay từ đầu năm, Thủ tướng đã có chỉ thị về thúc đẩy, phân bổ giải ngân đầu tư công, trong đó đặt yêu cầu giải ngân trên 95% kế hoạch và không trả lại vốn.
'Tăng trưởng xuất nhập khẩu chưa bao giờ xuống số âm, thấp như hiện nay'

'Tăng trưởng xuất nhập khẩu chưa bao giờ xuống số âm, thấp như hiện nay'

TPO - TS. Nguyễn Đình Cung - nguyên Viện trưởng CIEM - nhận xét, các động lực tăng trưởng đang đi lùi đáng kể, hệ thống, bộ máy trì trệ. "Tăng trưởng xuất nhập khẩu chưa bao giờ xuống số âm, thấp như hiện nay. Ngay cả thời kỳ khủng khoảng 2008-2009, xuất nhập khẩu vẫn tăng trưởng hai con số..." - ông Cung nói. 
Chờ sửa nghị định, doanh nghiệp phải làm... trái luật

Chờ sửa nghị định, doanh nghiệp phải làm... trái luật

TPO - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiến hành tổng rà soát ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh thuộc 15 lĩnh vực. Lãnh đạo Bộ này thừa nhận một số lĩnh vực, rào cản điều kiện kinh doanh thậm chí còn nặng nề hơn. Có những doanh nghiệp cho biết, bất đắc dĩ phải làm trái luật vì chờ sửa nghị định.
Lối thoát nào cho công nhân mất việc?

Lối thoát nào cho công nhân mất việc?

TPO - Quý I năm nay, hơn 880.000 người thất nghiệp, thiếu việc làm, giảm thu nhập. Trong số này, công nhân là nhóm khó chuyển việc, tìm kiếm cơ hội ở các ngành khác, cần được hỗ trợ đào tạo lại để tìm việc mới.
Vốn FDI 'rót' vào một lĩnh vực tăng đột biến

Vốn FDI 'rót' vào một lĩnh vực tăng đột biến

TPO - Vốn FDI đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước. Số liệu đột biến nhờ thương vụ mua cổ phần của nhà đầu tư Nhật Bản tại VPBank, tổng giá trị lên tới 1,5 tỷ USD. Tổng vốn đăng ký vào ngành tài chính, ngân hàng tăng đột biến 1.225% so với cùng kỳ.
Gần 43.000 tỷ đồng đầu tư loạt dự án đường ven biển miền Tây

Gần 43.000 tỷ đồng đầu tư loạt dự án đường ven biển miền Tây

TPO - Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 13 địa phương vùng ĐBSCL đã xây dựng 16 đề xuất dự án với tổng mức đầu tư 94.328 tỷ đồng, trong đó có loạt dự án đường ven biển. Thông tin tại cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo các dự án phát triển bền vững vùng ĐBSCL ứng phó với biến đổi khí hậu (Mekong DPO) vừa diễn ra tại Cần Thơ.
Đề xuất sửa quy định cấm chuyển nhượng thầu dự án giao thông

Đề xuất sửa quy định cấm chuyển nhượng thầu dự án giao thông

TPO - Dự thảo Luật Đấu thầu sửa đổi quy định cấm hành vi chuyển nhượng thầu, nhà thầu phụ phải được xác định ngay thời điểm đấu thầu. Tuy nhiên, thực tế thi công công trình giao thông phát sinh các yếu tố khó đoán định, phải bổ sung nhà thầu phụ ở giai đoạn thi công, nên Bộ Giao thông vận tải đề xuất sửa quy định này cho linh hoạt hơn.
Đề nghị có phương án xử lý gói hỗ trợ lãi suất 2% giải ngân rất chậm

Đề nghị có phương án xử lý gói hỗ trợ lãi suất 2% giải ngân rất chậm

TPO - "Sau 1 năm thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn thời kỳ hậu COVID - 19, gói hỗ trợ 2% lãi suất của NHNN đang thực hiện với tiến độ giải ngân rất chậm so với yêu cầu đề ra, mới đạt 0,2% tổng nguồn lực và khó có thể  giải ngân hết trong năm 2023.  Ngân hàng Nhà nước cần dự kiến khả năng thực hiện, số tiền có thể giải ngân và đề xuất phương án xử lý số tiền còn lại" - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị. 
Đường vành đai sân bay chậm tiến độ, Cần Thơ xin gia hạn bố trí vốn

Đường vành đai sân bay chậm tiến độ, Cần Thơ xin gia hạn bố trí vốn

TPO - UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản gửi Bộ KH&ĐT về việc rà soát, đề xuất kéo dài thời gian bố trí vốn, thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2022 sang năm 2023. Trong đó, kiến nghị kéo dài thời gian bố trí vốn sang năm 2023 đối với dự án đường vành đai sân bay Cần Thơ.
Nhắc chuyện sân Mỹ Đình nhếch nhác, Thủ tướng nêu bài học về hợp tác công tư

Nhắc chuyện sân Mỹ Đình nhếch nhác, Thủ tướng nêu bài học về hợp tác công tư

TPO - Tại hội nghị tổng kết Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), mượn câu chuyện đang “nóng” của Sân vận động Mỹ Đình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói về hợp tác công tư, huy động nguồn lực tư nhân. Thủ tướng nhấn mạnh, không chỉ lĩnh vực giao thông, mà hợp tác công tư cần nhân rộng ra ở quản lý công viên, trụ sở, sân vận động, quản lý nhà khách. 
Việt Nam lọt ‘tam giác vàng’ khởi nghiệp Đông Nam Á

Việt Nam lọt ‘tam giác vàng’ khởi nghiệp Đông Nam Á

TPO - Các quỹ ngoại cam kết đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam với số vốn cam kết tăng dần qua các năm, từ 425 triệu USD năm 2019 lên 815 triệu USD năm 2020. Giai đoạn 2023 - 2025 vốn cam kết đầu tư của 39 quỹ đầu tư là 1,5 tỷ USD. Tổng giá trị đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam trong 3 năm này dự kiến đạt 5 tỷ USD.
Bộ KH&ĐT kêu gọi đẩy nhanh quy hoạch ngành quốc gia

Bộ KH&ĐT kêu gọi đẩy nhanh quy hoạch ngành quốc gia

TPO - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), kết quả triển khai lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch hiện nay còn chậm so với chỉ đạo của Thủ tướng. Điều này có nguyên nhân do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt.
Thủ tướng sắp chủ trì hội nghị '3 trong 1' đặc biệt phát triển Tây Nguyên

Thủ tướng sắp chủ trì hội nghị '3 trong 1' đặc biệt phát triển Tây Nguyên

TPO - Với chủ đề “Phát triển xanh - Hài hòa - Bền vững”, Hội nghị sẽ được tổ chức tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Dự kiến, 500 đại biểu sẽ tham dự hội nghị.