Bờ kè vỡ nát, hàng ngàn người dân sống trong cảnh bất an

TPO - Dù đã được tu sửa nhưng mới đây bờ kè Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) tiếp tục bị sạt lở, các cấu kiện bị vỡ nát khiến hàng ngàn người dân sống trong cảnh bất an.
Bờ kè vỡ nát, hàng ngàn người dân sống trong cảnh bất an ảnh 1

Bờ kè biển Cẩm Nhượng huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) được xây dựng vào năm 2000 với chiều dài hơn 1,2km chạy dọc các thôn Phúc Hải, Xuân Bắc, Xuân Nam, Hải Bắc, Hải Nam và thôn Chùa.

Bờ kè vỡ nát, hàng ngàn người dân sống trong cảnh bất an ảnh 2

Công trình xây dựng với mục tiêu chắn sóng, bảo vệ cho khoảng 1.200 hộ dân với hơn 5.000 nhân khẩu. Sau thời gian sử dụng dài, công trình đã xuống cấp và hư hỏng.

Bờ kè vỡ nát, hàng ngàn người dân sống trong cảnh bất an ảnh 3

Được biết, thời gian qua UBND huyện Cẩm Xuyên đã đầu tư kinh phí để sửa những vị trí hư hỏng nặng, nhưng đến nay đã tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sạt lở, các cấu kiện bờ kè bị vỡ nát.

Bờ kè vỡ nát, hàng ngàn người dân sống trong cảnh bất an ảnh 4

Ghi nhận tại tuyến kè qua thôn Hải Nam có nhiều điểm bị sụt lún, sạt lở, các cấu kiện, khoét sâu dưới chân kè, tạo ra nhiều “hàm ếch” rỗng bên trong.

Bờ kè vỡ nát, hàng ngàn người dân sống trong cảnh bất an ảnh 5

Đặc biệt, có một số điểm bị vỡ kết cấu nghiêm trọng, nằm sát chân kè, gần khu vực dân cư. Trong ảnh vị trí sụt lún bờ kè, nhiều mảng bê tông bị sóng đánh vỡ tung toé.

Bờ kè vỡ nát, hàng ngàn người dân sống trong cảnh bất an ảnh 6

Theo người dân địa phương, năm 2020, trận mưa bão vào tháng 10 cũng khiến bờ kè hư hỏng nghiêm trọng, chính quyền địa phương đã dùng những bao tải đắp bờ phía dưới rồi kiên cố bê tông phía trên nhưng nay cũng bị hư hỏng.

Bờ kè vỡ nát, hàng ngàn người dân sống trong cảnh bất an ảnh 7

Bà Nguyễn Thị Nguyệt (trú thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng) chia sẻ, một số điểm tại bờ kè biển bị hư hỏng nặng vào đầu tháng 4/2022, còn dọc tuyến này xuống cấp nhiều năm qua. Trước đây có khắc phục, xây dựng nhưng đến nay lại tiếp tục bị sóng đánh gãy. Vì chưa tới mùa mưa bão, nhưng đã hư hỏng nên người dân địa phương lo lắng.

Bờ kè vỡ nát, hàng ngàn người dân sống trong cảnh bất an ảnh 8

Dọc bờ kè những mảng bê tông bị sóng đánh gãy, người dân xếp lại bỏ một vị trí.

Bờ kè vỡ nát, hàng ngàn người dân sống trong cảnh bất an ảnh 9

Do sử dụng thời gian dài nên hệ thống bờ bao chắn sóng đã bị xuống cấp.

Bờ kè vỡ nát, hàng ngàn người dân sống trong cảnh bất an ảnh 10

Dọc bờ kè xuất hiện nhiều điểm bị sụt, đứt gãy kết cấu bờ bao tại kè biển Cẩm Nhượng.

Bờ kè vỡ nát, hàng ngàn người dân sống trong cảnh bất an ảnh 11

Các cấu kiện bê tông bị sóng đánh hỏng và dạt vào bờ kè.

Bờ kè vỡ nát, hàng ngàn người dân sống trong cảnh bất an ảnh 12

Hệ thống hàng ống bi được chôn sâu phía dưới để chắn sóng nay cũng bị sóng đánh nổi lên trên.

Bờ kè vỡ nát, hàng ngàn người dân sống trong cảnh bất an ảnh 13

Hình ảnh các mảng bê tông đổ ngổn ngang tại bờ kè.

Bờ kè vỡ nát, hàng ngàn người dân sống trong cảnh bất an ảnh 14

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên) cho biết, qua kiểm tra có đến 11-12 điểm tại bờ kè xảy ra tình trạng sạt lở, sụt lún, các cấu kiện bê tông bị đứt gãy. Sau khi báo cáo sự việc, đoàn kiểm tra tỉnh đã về khảo sát và đề xuất phương án sẽ khắc phục sửa tạm thời các điểm bị hư hỏng để đảm bảo an toàn cho người dân trước mùa mưa bão.

Bờ kè vỡ nát, hàng ngàn người dân sống trong cảnh bất an ảnh 15

“Năm 2020 chi phí khắc phục hai điểm sạt lở, sụt lún 200m tại thôn Hải Bắc cũng mất gần 2 tỷ đồng. Đợt này bị xuống cấp nhiều hơn, vì để đảm bảo an toàn cho người dân sống gần khu vực kè trước mùa mưa bão, chính quyền địa phương đã có đề xuất và tỉnh cũng đưa ra phương án sẽ tạm thời khắc phục những điểm sạt lở... Bờ kè bảo vệ cho dân làng, nếu không sửa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản, tính mạng của người dân", ông Hùng nói.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.