Bố hại chết người, Cavani rời tuyển Uruguay?

Cavani nhận hung tin từ quê nhà.
Cavani nhận hung tin từ quê nhà.
TPO - HLV Oscar Tabarez của ĐT Uruguay vừa buồn bã lên tiếng thừa nhận, tiền đạo chủ lực Edinson Cavani có thể phải rời đội để trở về quê nhà sớm. Lý do là bởi bố của anh, ông Luis Cavani vừa gây tai nạn chết người.
Vào ngày mai, Uruguay sẽ có trận tứ kết Copa America 2015 với chủ nhà Chile. Thế nhưng trước trận đánh lớn này, nhà ĐKVĐ của giải đã nhận tin không vui khi tiền đạo chủ lực Edinson Cavani có thể phải vắng mặt. Theo tiết lộ từ báo chí Nam Mỹ, ngày hôm qua, bố của Cavani là ông Luis Cavani đã lái xe ô tô trong tình trạng say xỉn và gây tai nạn chết người.
Tờ Subrayado của Uruguay cho hay, ông Luis điều khiển chiếc xe bán tải đã va chạm với một chiếc xe máy, khiến người điều khiển là một cậu thanh niên 19 tuổi thiệt mạng ngay tại chỗ. Cảnh sát lập tức có mặt, đưa ông Luis về đồn và phát hiện ra rằng ông đã ngồi sau vô lăng trong tình trạng có hơi men. Tại hiện trường, chiếc xe bán tải mà ông Luis điều khiển bị vỡ một phần đầu, trong khi đó chiếc xe máy của thanh niên xấu số gần như vỡ vụn.
Trả lời phỏng vấn báo chí, HLV trưởng ĐT Uruguay, Oscar Tabarez thừa nhận, Cavani đã biết tin sốc kể trên và có thể sẽ phải trở về nhà ngay hôm nay để cùng những người thân khác giải quyết vụ việc. “Chúng tôi đã nói chuyện với Cavani và chắc chắn sẽ tạo điều kiện cho cậu ấy được trở về nhà. Sau khi nhận hung tin, cậu ấy đã rất suy sụp”, HLV Tabarez chia sẻ. “Chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện thêm với Cavani trước khi đưa ra những quyết định về mặt nhân sự”.
Về phía gia đình, Sandra, chị gái của Cavani cho biết vẫn đang chờ đợi kết quả điều tra từ cảnh sát. Sandra sau đó cũng khuyên Cavani nên tiếp tục ở lại Chile vì nếu về Uruguay thì anh cũng không giải quyết được vấn đề gì. Về phía bản thân mình, Cavani vẫn chưa lên tiếng bất cứ điều gì. Sáng nay, anh vẫn ra sân tập luyện bình thường cùng các đồng đội.
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.