Bộ Giao thông điều chuyển, bổ nhiệm Giám đốc Ban quản lý dự án

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Giao thông vận tải vừa quyết định điều chuyển, bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long - một trong những ban quản lý được giao làm đại diện chủ đầu tư nhiều dự án giao thông lớn, trong đó có nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam.

Bộ GTVT vừa triển khai các quyết định kiện toàn nhân sự tại Ban Quản lý dự án Thăng Long và Ban Quản lý dự án 7.

Theo đó, từ ngày 20/3, Thứ trưởng GTVT Lê Đình Thọ thôi phụ trách Ban Quản lý dự án Thăng Long. Từ ngày 20/3, ông Đinh Công Minh - Giám đốc Ban Quản lý dự án 7 - được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long.

Cùng đó, Bộ GTVT cũng quyết định giao ông Lê Quốc Dũng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 7 - phụ trách ban này từ ngày 20/3/2023, đến khi có quyết định khác.

Bộ Giao thông điều chuyển, bổ nhiệm Giám đốc Ban quản lý dự án ảnh 1

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng trao Quyết định bổ nhiệm ông Đinh Công Minh làm Giám đốc Ban quản lý dự án Thăng Long.

Trước đó, ngày 1/12/2022, ông Dương Viết Roãn - Giám đốc Ban quản lý dự án Thăng Long - đã có đơn xin được nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khỏe và đã có quyết định nghỉ hưu. Sau khi ông Roãn nghỉ hưu, Bộ GTVT đã giao Thứ trưởng Lê Đình Thọ phụ trách ban này tới nay.

Ban quản lý dự án Thăng Long là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ GTVT, đang là cơ quan đại diện chủ đầu tư một số dự án trọng điểm Quốc gia, như một số đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 1, gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Phan Thiết - Dầu Giây.

Với cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, Ban Quản lý dự án Thăng Long được giao làm chủ đầu tư 2 dự án thành phần: Bãi Vọt - Hàm Nghi và Hàm Nghi - Vũng Áng.

Trong khi đó, Ban Quản lý dự án 7 được giao làm chủ đầu tư đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1, và 2 đoạn cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 gồm: Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.