Có 12 kết quả :

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Thầy cô không quyết tâm, làm sao học sinh vùng sâu thay đổi số phận?

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Thầy cô không quyết tâm, làm sao học sinh vùng sâu thay đổi số phận?

TPO - Ngày 15/11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gặp mặt 68 gương được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2022. Phó Thủ tướng bày tỏ: "Nếu các thầy cô không có quyết tâm lớn như vậy, làm sao học sinh ở vùng sâu, vùng xa vươn lên thoát nghèo, thay đổi số phận của chính mình?".
Bộ GD tiếp tục cùng Trung Nguyên tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia HSSV

Bộ GD tiếp tục cùng Trung Nguyên tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia HSSV

Tiếp nối thành công của Ngày hội lần thứ nhất năm 2018, từ ngày 04 – 05/10/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp cùng Tập đoàn Trung Nguyên Legend tổ chức “Ngày hội Khởi nghiệp Quốc Gia của Học sinh – Sinh viên 2019” tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp của tất cả học sinh, sinh viên, trên toàn quốc.
Lễ ký kết hợp tác giữa Bộ GD&ĐT với Trung Nguyên Legend

Hợp tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Thực hiện đề án 1665 của Chính phủ - “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án 1665), chiều ngày 12/12/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên Legend tại trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.
Ảnh minh họa: Internet.

Học sinh THCS sẽ được miễn học phí

TPO - Mới đây, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa ký Tờ trình Chính phủ dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều Luật giáo dục hiện hành với một số nội dung thay đổi đặc biệt có lợi cho học sinh, giáo viên như: Miễn học phí tới hết cấp THCS, lương giáo viên được xếp cao nhất trong hệ thống thang bảng lương và định hướng nghề nghiệp rõ nét hơn.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng thừa nhận tỷ lệ lãnh đạo so với chuyên viên, người lao động trong các đơn vị của Bộ này là lớn.

Bộ GD&ĐT “hứa” giảm 54 lãnh đạo cấp phòng

TP - Ngày 2/3, Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với nhiều bộ ngành về thực hiện chính sách, pháp luật trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016. Thực tế tại Bộ Giáo dục & Đào tạo cho thấy việc tinh giản bộ máy, biên chế vẫn còn chậm…
Công trình “Áo tri thức” của tác giả Ma Quốc Đảo là một trong số 15 công trình lọt vào vòng chung kết cuộc thi Tri thức trẻ vì giáo dụ 2016.

16 ý tưởng có tính khả thi cao cho ngành giáo dục

Trong số 16 công trình xuất sắc nhất vừa được công bố của chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục", có đến 9/16 công trình là các sáng chế dụng cụ đồ dùng học tập, 06 công trình còn lại là các ý tưởng về phương pháp học và nghiên cứu giáo dục.