Bộ GD&ĐT điện khẩn về thi tốt nghiệp THPT lần 2

Bộ GD&ĐT điện khẩn về thi tốt nghiệp THPT lần 2
TPO - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bành Tiến Long vừa có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư liên quan đến vấn đề tổ chức thi tốt nghiệp THPT lần 2.
Bộ GD&ĐT điện khẩn về thi tốt nghiệp THPT lần 2 ảnh 1
Ảnh minh họa: www.saigonnews.vn.

Công điện cho biết, sau ngày đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2, một số giám thị chưa nắm vững quy chế và nghiệp vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm trong khi thực hiện nhiệm vụ, không phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm của thí sinh theo đúng quy chế.

Tại một số Hội đồng coi thi, thí sinh chưa thực hiện quy chế nghiêm túc. Nhiều thí sinh còn mang theo tài liệu, vật dụng trái phép vào phòng thi.

Tiêu cực trong thi cử tuy đã được hạn chế nhưng vẫn còn tiếp tục tái diễn. Tại một số Hội đồng coi thi, vẫn phát hiện trường hợp thi thay, thi hộ.

Vì vậy, Bộ GD&ĐT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chỉ đạo các Sở GD&ĐT, các ban, ngành đoàn thể có liên quan, khẩn trương “tăng cường kỷ cương trường thi và kỷ luật phòng thi; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong thi cử”.

Bộ GD&ĐT yêu cầu phải có các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, kịp thời khắc phục những hạn chế trong quá trình tổ chức thi để thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc các khâu của kỳ thi, tiếp tục tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2008 lần 2 nghiêm túc.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".