Bỏ duyệt “lốt” xe khách để ngăn chạy chọt

TP - Bộ GTVT vừa truất quyền cấp “lốt” xe khách của cấp sở. Dù lãnh đạo sở GTVT không muốn buông quyền này vì “lợi ích chung” nhưng Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho rằng, duy trì việc này dễ phát sinh tiêu cực.

Sáng 20/7, Bộ GTVT tổ chức đối thoại với DN vận tải tại Hà Nội và 4 điểm cầu họp trực tuyến. Ông Lê Đức Hoàng, GĐ Cty Vận tải và quản lý Bến xe Đà Nẵng phản ánh: Dù Bộ GTVT đã ban hành quy hoạch luồng tuyến nhưng để có được một “lốt” xe hoạt động, DN phải chạy đi chạy lại giữa các sở. Để được cấp phép tuyến Đà Nẵng - Hà Nội, DN phải nhiều lần khăn gói ra thủ đô, mất thời gian, chi phí.

Chủ trì cuộc đối thoại, Bộ trưởng GTVT mời ông Nguyễn Hoàng Linh (Phó GĐ Sở GTVT Hà Nội) và chất vấn: “Có quy hoạch rồi liệu có cần ý kiến chấp thuận của hai sở không?”. Ông Linh cho rằng, sở cần xác nhận để có tính hiệu lực cho việc đăng ký của DN; kết hợp tổ chức giao thông trong thành phố; sàng lọc DN yếu kém... “Quan điểm của Sở GTVT Hà Nội là các DN đăng ký, nhưng sở vẫn phải xác nhận. Tôi tin các DN vẫn cần sự quản lý của Sở”.

Để kiểm chứng, Bộ trưởng GTVT mời các DN bày tỏ quan điểm. Theo ông Nguyễn Văn Lập (GĐ Bến xe Nước Ngầm - Hà Nội), nếu vẫn duy trì quy hoạch như hiện nay; DN sẽ vẫn tốn không ít thời gian và chi phí”. Nghe xong, ngay tại hội trường, Bộ trưởng GTVT nói thẳng: “Nếu sở vẫn giữ quyền xác nhận đăng ký của DN sẽ gây phiền hà, tăng tình trạng tiêu cực, xin cho”. Bộ trưởng GTVT quyết định: Các DN có thể tự mình đăng ký theo quy hoạch cho đến hết; các sở GTVT chỉ cần theo dõi không cần xác nhận mà tăng cường hậu kiểm. 

Cũng liên quan đến cấp phép, trước đề nghị của DN rằng mỗi dịp lễ Tết, muốn tăng cường xe để giải tỏa khách phải “chạy đi chạy lại” Sở GTVT để xin giấy phép tăng cường, ông Thăng yêu cầu soạn thảo quy định: Dịp lễ, Tết, các sở phải cử người đưa lệnh tăng cường xuống tận bến xe.

Bộ trưởng GTVT cũng giao các thứ trưởng phụ trách, các cục vụ liên quan họp với doanh nghiệp để giải quyết ngay trong tháng 7 những kiến nghị khác của doanh nghiệp. “Bộ GTVT cam kết đem lại sự hài lòng, kinh doanh thuận lợi nhất cho DN. Việc nào thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT sẽ xử lý ngay; vượt quá thẩm quyền sẽ trình Chính phủ và Quốc hội; không vì lý do không quản được thì cấm. Hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục có phát sinh, vì thế đề nghị các DN phản ánh đến Bộ GTVT để cùng tháo gỡ”, Bộ trưởng Đinh La Thăng nói.      

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.