Bộ đội tất bật giúp thu dọn ký túc xá sinh viên để lập bệnh viện dã chiến thứ 2 ở Đà Nẵng

TPO - Đà Nẵng tiếp tục trưng dụng thêm khu ký túc xá sinh viên phía tây TP (số 8 Hà Văn Tính, phường Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu) để lập bệnh viện dã chiến thứ 2 với quy mô 2.000 giường.
Bộ đội tất bật giúp thu dọn ký túc xá sinh viên để lập bệnh viện dã chiến thứ 2 ở Đà Nẵng ảnh 1

Sáng 30/8, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bà Ngô Thị Kim Yến (Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng) cho biết: Để chuẩn bị cơ sở thu dung chữa trị cho bệnh nhân trong trường hợp số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng lên, TP Đà Nẵng tiếp tục trưng dụng thêm 1 khu ký túc xá phia tây TP (số 8 đường Hà Văn Tính) để lập bệnh viện dã chiến thứ 2 với quy mô dự kiến khoảng 2.000 giường bệnh.

Bộ đội tất bật giúp thu dọn ký túc xá sinh viên để lập bệnh viện dã chiến thứ 2 ở Đà Nẵng ảnh 2

Khu ký túc xá này có 6 dãy nhà. Trước mắt, thành phố sẽ tiến hành lắp đặt, chuyển đổi công năng 3 dãy nhà với quy mô khoảng 1.000 giường bệnh. Việc trưng dụng thêm ký túc xá sinh viên làm bệnh viện dã chiến nhằm sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh, không để bị động trong trường hợp ca nhiễm tiếp tục tăng.

Bộ đội tất bật giúp thu dọn ký túc xá sinh viên để lập bệnh viện dã chiến thứ 2 ở Đà Nẵng ảnh 3

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 30/8, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng tiếp tục có mặt tại khu ký túc xá để sắp xếp, thu gom đồ đạc của sinh viên để lấy mặt bằng làm bệnh viện dã chiến.

Bộ đội tất bật giúp thu dọn ký túc xá sinh viên để lập bệnh viện dã chiến thứ 2 ở Đà Nẵng ảnh 4

Các đồ dùng của sinh viên được các chiến sĩ đóng thành bì lớn, đánh dấu số thứ tự để gửi vào kho.

Bộ đội tất bật giúp thu dọn ký túc xá sinh viên để lập bệnh viện dã chiến thứ 2 ở Đà Nẵng ảnh 5

Trước đó, khu ký túc xá sinh viên phía tây TP nằm ở 507 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu cũng đã được trưng dụng để làm bệnh viện dã chiến.

Bộ đội tất bật giúp thu dọn ký túc xá sinh viên để lập bệnh viện dã chiến thứ 2 ở Đà Nẵng ảnh 6

Từ ngày 10/7 đến nay Đà Nẵng ghi nhận 3.872 ca mắc COVID-19. Với năng lực y tế hạn chế, nếu số ca mắc COVID-19 vượt quá con số 6.000 thì Đà Nẵng sẽ quá tải việc chữa trị. Việc lắp đặt thêm bệnh viện dã chiến là hết sức cần thiết.

Bộ đội tất bật giúp thu dọn ký túc xá sinh viên để lập bệnh viện dã chiến thứ 2 ở Đà Nẵng ảnh 7

Các chiến sĩ vác từng bao tải lớn chứa đồ đạc của sinh viên bên trong về điểm tập kết, vận chuyển vào kho bảo quản.

Bộ đội tất bật giúp thu dọn ký túc xá sinh viên để lập bệnh viện dã chiến thứ 2 ở Đà Nẵng ảnh 8

Số lượng vật dụng rất nhiều nên việc thu dọn rất khẩn trương để kịp tiến độ bàn giao mặt bằng.

Bộ đội tất bật giúp thu dọn ký túc xá sinh viên để lập bệnh viện dã chiến thứ 2 ở Đà Nẵng ảnh 9
Bộ đội tất bật giúp thu dọn ký túc xá sinh viên để lập bệnh viện dã chiến thứ 2 ở Đà Nẵng ảnh 10

Một phòng ở trong ký túc xá sau khi được thu dọn đồ đạc.

Tin liên quan