Bộ đội, cán bộ, nhân dân cùng du khách thượng cờ đầu năm tại Lũng Cú

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng mùng Một Tết Nguyên đán Quý Mão, tại cột cờ quốc gia Lũng Cú, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Đồn Biên phòng Lũng Cú (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Giang) phối hợp với chính quyền địa phương xã Lũng Cú tổ chức lễ thượng cờ đầu năm mới.
Bộ đội, cán bộ, nhân dân cùng du khách thượng cờ đầu năm tại Lũng Cú ảnh 1

Cán bộ Đồn Biên phòng Lũng Cú, lãnh đạo, nhân dân xã Đồng Văn và du khách thực hiện nghi lễ thượng cờ đầu năm mới.

Tham dự buổi lễ có đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương; cán bộ bộ đội biên phòng, nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Lũng Cú và du khách đến thăm cột cờ Lũng Cú trong dịp này.

Bộ đội, cán bộ, nhân dân cùng du khách thượng cờ đầu năm tại Lũng Cú ảnh 2

Cột cờ Lũng Cú.

Dưới lá cờ Tổ quốc, Quốc ca được đồng thanh cất lên hòa vào tiếng gió của cao nguyên đá nơi cực Bắc của Tổ quốc, làm cho không khí buổi thượng cờ đầu năm trang nghiêm, linh thiêng, hùng tráng.

Tại lễ thượng cờ, Trung tá Đỗ Đăng Nhiệm - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Cú, chúc Tết lãnh đạo chính quyền địa phương, nhân dân và du khách dự lễ thượng cờ. Đồn trưởng Đỗ Đăng Nhiệm khái quát những kết quả, thành tích của đơn vị trong công tác phối hợp cùng chính quyền địa phương, nhân dân các dân tộc bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Bộ đội, cán bộ, nhân dân cùng du khách thượng cờ đầu năm tại Lũng Cú ảnh 3

Kết thúc buổi lễ, dưới chân cột cờ Lũng Cú tọa lạc trên đỉnh núi rồng, mọi người cùng gửi tới nhau những lời chúc tốt đẹp đầu năm mới, tạo sự đoàn kết, tiếp tục phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới trong năm mới.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hưng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú, chia sẻ: Ngày đầu năm mới được tham gia thượng cờ nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, mỗi người đều cảm thấy thật vinh dự, tự hào và trách nhiệm của mình phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Bộ đội, cán bộ, nhân dân cùng du khách thượng cờ đầu năm tại Lũng Cú ảnh 4

Cán bộ, nhân dân vinh dự, tự hào được tham dự nghi lễ thượng cờ đầu năm mới.

“Hằng năm hoạt động thượng cờ vào ngày mùng Một Tết Nguyên đán, nhằm giáo dục cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt khác, đánh dấu sự khởi đầu tốt đẹp của các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân mới ”, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hưng cho hay.

Cột cờ quốc gia Lũng Cú được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2009. Cột cờ tọa lạc trên đỉnh núi rồng với độ cao gần 1.500m so với mực nước biển. Trên đỉnh cột cờ lá cờ Tổ quốc rộng 54m2, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em chung sống trên Tổ quốc Việt Nam. Đây là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch khi đến với Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.