Bộ đội Biên phòng Quảng Bình: Chiến công từ tinh thần tiên phong

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng và đồng chí Trần Hải Châu, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Quảng Bình (ngoài cùng bên trái) tặng hoa cho Ban chấp hành Bộ đội Biên phòng Quảng Bình
Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng và đồng chí Trần Hải Châu, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Quảng Bình (ngoài cùng bên trái) tặng hoa cho Ban chấp hành Bộ đội Biên phòng Quảng Bình
TPO - Có nhiều thành tích trên mặt trận tình nguyện vì cộng đồng, đấu tranh phòng chống tội phạm được nêu ra tại Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, được tổ chức trong hai ngày 29 và 30/6. Đây là đơn vị được Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy Quảng Bình chọn tổ chức đại hội điểm vì có nhiều chiến công.
Nhiều cán bộ trẻ là mũi nhọn trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy không xuất hiện trước màn hình và trên bục báo cáo. Tuy nhiên, chiến công của lực lượng trinh sát trẻ được cô đọng trong báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 và được Tỉnh ủy Quảng Bình biểu dương và khen ngợi. 

Đó là trong 5 năm qua, lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy và  tội phạm của Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã xác lập 32 chuyên án, đấu tranh thành công 29 chuyên án, bắt giữ 58 đối tượng, thu 715.652 viên ma túy tổng hợp, 2 kg ma túy đá, hơn 767  kg vật liệu nổ, 459 kg pháo nổ...

Gần đây nhất là trong đại dịch COVID–19, 153 người lính trẻ luôn có mặt trên 30 chốt cố định/153 cán bộ chiến sĩ; tổ chức tiếp nhận, cách ly 155 người đảm bảo an toàn; phối hợp các lực lượng kiểm tra y tế, làm thủ tục nhập cảnh, vận chuyển 7.555 người về các khu cách ly…

Có 7 cán bộ trẻ được phân công về địa phương giữ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy xã biên giới, 132 đảng viên về các thôn, bản để tham gia sinh hoạt cùng chi bộ địa phương, phân công 369 đảng viên phụ trách 1.669 hộ gia đình ở khu vực biên giới theo Chỉ thị 681 của Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng. 

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng biểu dương tinh thần tiên phong, hy sinh quên mình vì nhân dân của Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, yêu cầu các đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đồng thời hạ lệnh, tất cả các chốt vẫn tiếp tục “cắm” để ngăn ngừa dịch COVID–19, mặc dù tình hình lây lan dịch trong nội địa đã tạm lắng...
                                                               
MỚI - NÓNG