Bộ đội Biên phòng chắp cánh ước mơ cho hơn 5.000 học sinh tới trường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tính đến nay, đã có hơn 5.000 lượt học sinh được thụ hưởng Chương trình “Nâng bước em tới trường”, trong đó có hơn 200 học sinh Lào và Campuchia; 359 “Con nuôi đồn Biên phòng” được các đơn vị nhận nuôi, chăm sóc.

Sáng 30/3, tại Hà Nội, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” giai đoạn 2016-2021.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, từ năm 2016, Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP đã triển khai Chương trình “Nâng bước em tới trường”, nhằm chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ, nâng bước tới trường cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn; con gia đình chính sách, gia đình tích cực tham gia bảo vệ biên giới; con, người có uy tín, dân tộc thiểu số rất ít người.

Bộ đội Biên phòng chắp cánh ước mơ cho hơn 5.000 học sinh tới trường ảnh 1

Lãnh đạo Bộ tư lệnh BĐBP trao tặng Bằng khen cho các em học sinh tiêu biểu tại lễ tuyên dương

Chương trình có mục tiêu mỗi đơn vị cấp cơ sở nhận đỡ đầu ít nhất 2 học sinh trở lên; khuyến khích các đồn Biên phòng nhận các em nhỏ không nơi nương tựa, mồ côi cha, mẹ về nuôi dưỡng tại đồn. Đặc biệt, đối với các đồn Biên phòng tuyến biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia, mỗi đơn vị nhận đỡ đầu thêm ít nhất 1 học sinh ở khu vực biên giới nước bạn.

Tới năm 2019, Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP tiếp tục phát động trong toàn lực lượng nhận nuôi dưỡng các em học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” về nuôi dưỡng tại đồn Biên phòng (gọi là “Con nuôi đồn Biên phòng”).

Tại hội nghị, Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP cho biết: Tính đến nay, đã có hơn 5.000 lượt học sinh được thụ hưởng Chương trình “Nâng bước em tới trường”, trong đó có hơn 200 học sinh Lào và Campuchia; 359 “Con nuôi đồn Biên phòng” được các đơn vị nhận nuôi, chăm sóc.

Bộ đội Biên phòng chắp cánh ước mơ cho hơn 5.000 học sinh tới trường ảnh 2

Lãnh đạo Bộ tư lệnh BĐBP và Ủy ban Dân tộc trao tặng Bằng khen cho các sinh viên tiêu biểu

“Qua mỗi năm học, kết quả học tập, rèn luyện của từng em tiến bộ, trưởng thành rõ rệt; tỷ lệ các em đạt khá, giỏi tăng; số em tốt nghiệp phổ thông trung học cao hơn; đỗ đại học nhiều hơn, nhiều em đỗ điểm cao vào các trường có uy tín, chất lượng, có điều kiện phấn đấu trưởng thành, tạo nguồn cán bộ cho địa phương”, Trung tướng Đỗ Danh Vượng nói.

Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này đã được Trung ương Đoàn tặng Giải thưởng “Chương trình Thanh niên tiêu biểu nhiệm kỳ 2012-2017” và Giải thưởng “Tình nguyện Quốc gia năm 2019”...

Chắp cánh ước mơ tương lai

Chia sẻ tại hội nghị, em Vàng Thị Chá (SN 2004, người dân tộc Mông, ở xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang), học sinh lớp 11, trường Phổ thông dân tộc nội trú và THPT tỉnh Hà Giang kể về câu chuyện cảm động.

Bộ đội Biên phòng chắp cánh ước mơ cho hơn 5.000 học sinh tới trường ảnh 3

Vàng Thị Chá và hai em gái được Đồn Biên phòng Phó Bảng nhận làm con nuôi từ nhiều năm qua. Ảnh: Nguyễn Minh

Ba chị em Chá mồ côi cha từ năm 2014. Sau khi cha mất, mẹ cũng bỏ đi, đến nay vẫn chưa về. Lúc đó, người bác ruột đã đón 3 chị em về ở cùng bà nội, nhưng gia đình bác cũng rất nghèo, lại đông anh em. Hàng ngày, mấy chị em lên nương phụ giúp bác để sinh sống, việc học hành bị bỏ dở.

“Những lúc nhớ cha, nhớ mẹ và không được đi học nên chúng cháu cũng buồn và tủi thân lắm. Cháu nghĩ rằng, cơ hội được đến trường của 3 chị em sẽ không còn nữa”, Chá kể khiến hội trường lặng đi.

Bộ đội Biên phòng chắp cánh ước mơ cho hơn 5.000 học sinh tới trường ảnh 4

Chương trình được tổ chức tại điểm cầu Bộ tư lệnh BĐBP và nhiều điểm cầu trong lực lượng. Tham dự có lãnh đạo, đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương cùng các em học sinh, sinh viên tiêu biểu.

Niềm vui lớn bất ngờ đến với chị em Chá là khi các anh ở Đồn Biên phòng Phó Bảng (BĐBP Hà Giang), đến nói chuyện với bà nội để nhận nuôi cả 3 chị em tại đồn. Trong sự bảo bọc yêu thương của những người cha mặc áo lính quân hàm xanh, ba chị em Chá tiếp tục được đến trường và nuôi dưỡng ước mơ tương lai.

“Mỗi buổi sáng, các bố đưa, đón chúng cháu đến trường. Chiều đến, các bố dạy chúng cháu trồng rau, nuôi gà. Buổi tối, các bố hỏi thăm, động viên và dạy chúng cháu học bài, giúp chúng cháu quen với sinh hoạt của đồn, dạy chúng cháu cách gấp chăn, màn sao cho đẹp và ăn ở sao cho gọn gàng và biết tự chăm sóc bản thân. Chúng cháu đều cố gắng, ngoan ngoãn, vâng lời các bố để học tập thật tốt. Cháu còn được đại diện cho trường đi thi học sinh giỏi văn cấp huyện và cấp tỉnh”, Chá kể.

Bộ đội Biên phòng chắp cánh ước mơ cho hơn 5.000 học sinh tới trường ảnh 5

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng Bằng khen cho các em học sinh tiêu biểu

Với cậu học trò Thông Hoàng Nhân (dân tộc Chăm, ở xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), khi sinh ra đã không biết mặt cha. Mẹ em còn trẻ nhưng đau ốm thường xuyên, không có việc làm ổn định. Cuộc sống của 2 mẹ con vô cùng khó khăn, ước mơ tới trường của Nhân cứ dần xa mờ.

Nhân kể: “Các chú bộ đội ở Đồn Biên phòng Tân Thắng đi qua nhà, hay ghé vào thăm hỏi, động viên, cho con sữa và bánh. Thấy con không tới trường, các chú hỏi, con chỉ im lặng, còn mẹ con thì nói rằng, mẹ không có tiền cho con đi học. Các chú ôm con, rồi dặn “ngoan nghe lời mẹ nhé, các chú sẽ trở lại”. Rồi mấy ngày sau, các chú đã trở lại, mang cho con một chiếc cặp và đồ dùng học tập. Các chú nói với con và mẹ con rằng, đơn vị sẽ nhận đỡ đầu, hỗ trợ con mỗi tháng 500 nghìn đồng để con được đi học. Mẹ và con đã khóc, còn các chú thì cười tươi lắm. Lớn lên một chút, con mới hiểu, mẹ khóc vì rất vui mừng khi con được đến trường”.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cho biết: Trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” giai đoạn 2016-2021, đã có 59 học sinh, sinh viên đạt giải cao ở kỳ thi các cấp; gần 3.000 lượt đạt danh hiệu học sinh Giỏi cấp trường; 132 em đỗ các trường đại học, cao đẳng, trong đó nhiều người đỗ điểm cao vào các trường như ĐH Ngoại thương, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn…

Bộ đội Biên phòng chắp cánh ước mơ cho hơn 5.000 học sinh tới trường ảnh 6

Lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng quà cho các học sinh, sinh viên tiêu biểu tại lễ tuyên dương

Bộ đội Biên phòng chắp cánh ước mơ cho hơn 5.000 học sinh tới trường ảnh 7

Lãnh đạo Bộ tư lệnh BĐBP trao tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân có những đóng góp tích cực trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” giai đoạn 2016-2021

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.