Bồ Đào Nha - Đức: Ngôi sao cô đơn

Áp lực kỳ vọng luôn đè nặng lên đôi vai Ronaldo (phải) ở những giải đấu lớn. ảnh: Getty Images
Áp lực kỳ vọng luôn đè nặng lên đôi vai Ronaldo (phải) ở những giải đấu lớn. ảnh: Getty Images
TP - Nếu như tuyển Đức được coi là khá đồng đều thì Bồ Đào Nha gần như chỉ biết phụ thuộc vào Ronaldo - cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

Luôn tồn tại “hai Ronaldo” khác nhau. Một cực kì xuất sắc chơi cho Real Madrid, một chưa đáp ứng được kì vọng khi khoác áo Bồ Đào Nha. Đó là điều được các cây viết về thể thao trên thế giới gần như nhất trí khi đánh giá về CR7. Để thay đổi nhận định này, siêu sao bóng đá có phong cách như một ngôi sao showbiz cần phải cố gắng cực nhiều tại kì World Cup 2014. 

Trên thực tế, Ronaldo được đối xử như một ông vua khi khoác áo tuyển Bồ Đào Nha tới Brasil phó hội. Anh nhận được sự chăm sóc đặc biệt của đội ngũ chuyên gia về thể lực và tâm lý. CR7 cũng được đặc cách “thoải mái sex” với cô bồ gợi cảm Iryna Shayk tại khách sạn (tất nhiên có vệ sĩ đi kèm để bảo đảm an ninh) trong thời gian tuyển Bồ Đào Nha đóng quân. HLV Bento cho biết, ông sẵn sàng làm mọi thứ, miễn sao Ronaldo cảm thấy thoải mái nhất trong sinh hoạt để rồi quan trọng nhất là tỏa sáng trên sân cỏ.

Ronaldo chưa thực sự đáp ứng được những kì vọng lớn lao nhưng người ta chưa bao giờ thôi… kì vọng vào anh. Bởi lẽ, CR7 gần như là thứ vũ khí duy nhất của binh đoàn Bồ Đào Nha trong giấc mơ chinh phục Brasil, đoạt chiếc Cúp vàng. Trong suốt thời gian chuẩn bị cho chiến dịch World Cup, chấn thương của Ronaldo là đề tài nóng bỏng nhất.

Cận giờ G, mặc dù nhận được sự o bế cực kì chu đáo như vậy, nhưng CR7 vẫn bị đau ở chân trái và khả năng vào sân trong trận mở màn cực kì quan trọng gặp tuyển Đức vẫn còn bỏ ngỏ. Người Bồ đang lo sốt vó bởi nếu chẳng có Ronaldo, họ sẽ rơi vào tình cảnh “rắn mất đầu” và nhiều khả năng vỡ trận trước “cỗ xe tăng Đức” chơi đẹp mắt, khoa học và cũng đầy tham vọng.

Thậm chí người Đức còn chẳng cần quan tâm tới việc ngôi sao sáng giá nhất của đội bóng đối địch với họ trong ngày mở màn có ra sân hay không. Thủ quân Lahm thẳng thừng phát biểu: “Đề tài về chấn thương của Ronaldo không ảnh hưởng đến việc luyện tập của chúng tôi”. HLV Joachim Loew nói: “Kể cả Ronaldo có ra sân hay không, Đức vẫn trung thành với cách đá của mình. Ronaldo quan trọng với Bồ Đào Nha nhưng với chúng tôi thì không”. Người Đức có lý do để tự tin khi mà những thống kê về đối đầu giữa hai bên cho thấy họ đang vượt trội. Cụ thể, trong 9 lần hai đội gặp nhau trong lịch sử, Bồ chỉ thắng được duy nhất 1 trận (hòa 3 và thua 5). Nếu Bồ là đội bóng một người thì Đức lại đồng đều ở cả ba tuyến với những gương mặt xuất sắc Lahm, Schweinsteiger, Ozil, Muller… 

Liệu ngôi sao cô đơn Ronaldo có phép màu gì để đảo ngược cán cân so sánh này?

Đội hình dự kiến

Bồ Đào Nha: Rui Patrício; Fábio Coentrão, Pepe, Bruno Alves, João Pereira; William Carvalho, João Moutinho, Raúl Meireles; Nani, Cristiano Ronaldo, Hugo Almeida.

Đức: Neuer; Boateng, Mertesacker, Hummels, Lahm; Schweinsteiger, Khedira, Kroos, Ozil; Mueller, Klose.

Dự đoán: 1-2

Lịch thi đấu 17/6 (giờ VN)

02h ngày 17/6, sân Arena de Baixada

Iran - Nigeria
Dự đoán: 0-3

05h ngày 17/6, sân Estadio da Dunas

Ghana - Mỹ
Dự đoán: 1-2
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.