Bồ Đào Nha chính thức sa thải HLV, chờ Mourinho thêm 6 tháng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) chính thức sa thải HLV ĐTQG, Fernando Santos sau thất bại tại World Cup 2022.
Bồ Đào Nha chính thức sa thải HLV, chờ Mourinho thêm 6 tháng ảnh 1

Fernando Santos chính thức bị Bồ Đào Nha sa thải sau 8 năm

Không còn là tin đồn đoán, FPF đã chính thức sa thải Fernando Santos chỉ 5 ngày sau khi tuyển Bồ Đào Nha thua sốc tuyển Morocco ở tứ kết World Cup 2022. Cho dù được đánh giá vượt trội đại diện của châu Phi, nhưng tuyển Bồ Đào Nha thi đấu bế tắc suốt trận đấu và thua 0-1 ngay sau 90 phút chính thức.

Sau trận đấu tại Qatar, Fernando Santos tuyên bố ông sẽ không từ chức và tiếp tục hướng đến EURO 2024 theo hợp đồng đã ký. Tuy nhiên, HLV 68 tuổi này không còn cơ hội làm điều đó. Sau một loạt tin đồn đoán, FPF đã chính thức sa thải Santos.

Trên trang chủ, FPF thông báo: “Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha và Fernando Santos đã đồng ý kết thúc hành trình rất thành công bắt đầu vào tháng 9/2014. Sau kỳ World Cup tại Qatar, FPF và Santos hiểu rằng đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu một chu kỳ mới. Với Santos, tuyển Bồ Đào Nha đã giành 2 chức vô địch lớn lần đầu tiên trong lịch sử là EURO 2016 và Nations League 2019”.

“Ngoài 2 danh hiệu chính thức, Santos còn trở thành HLV có nhiều trận đấu nhất và nhiều chiến thắng nhất trong lịch sử tuyển Bồ Đào Nha. Thật vinh dự khi có một HLV, một người đàn ông như Santos dẫn dắt ĐTQG. FPF xin chân thành cảm ơn Santos và ban huấn luyện của ông vì hành trình trong suốt 8 năm qua”.

Trong vòng 8 năm, Santos dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha tổng cộng 109 trận đấu, thắng 67 trận, hòa 23 trận và thua 19 trận, đạt tỷ lệ thắng 61,47%.

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, FPF đã quyết định chọn Jose Mourinho làm HLV thay thế Fernando Santos. Họ quyết tâm đến mức sẵn sàng chờ đợi Mourinho hoàn thành mùa giải 2022/23 với AS Roma trước khi chiêu mộ ông. Trong vòng 6 tháng tới, tuyển Bồ Đào Nha sẽ đôn HLV U21 Rui Jorge lên làm HLV tạm quyền.

MỚI - NÓNG