Bộ Công Thương thay Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ

Ông Trần Quang Huy, tân Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Công Thương
Ông Trần Quang Huy, tân Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Công Thương
TPO - Quyết định bổ nhiệm ông Trần Quang Huy làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ được Thứ trưởng Trần Quốc Khánh trao sáng nay (7/9) tại trụ sở Bộ Công Thương.

Theo đó, ông Trần Quang Huy sẽ thôi vị trí đương nhiệm - Vụ trưởng Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á để giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ kể từ ngày 7/9/2016. Ông Huy sẽ thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương tham mưu, chỉ đạo công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật cán bộ, theo đúng quy định. Đồng thời thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Bộ giao.

Cũng theo quyết định của Bộ Công Thương, ông Đào Văn Hải người đang đảm nhận chiếc ghế nóng Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ sẽ tiếp tục giữ vị trí hàm Vụ trưởng. Tuy nhiên, ông Hải sẽ không tham gia các công việc chỉ đạo, điều hành về nhân sự và dự kiến sẽ được bố trí công việc phù hợp hơn. Cũng với quyết định này, Vụ tổ chức cán bộ tại Bộ Công Thương sẽ có một tân Vụ trưởng chính thức và một người giữ hàm Vụ trưởng.

Theo thông tin của Tiền Phong, liên quan đến công tác tổ chức cán bộ ở Bộ Công Thương, vừa qua Ủy ban Kiểm tra T.Ư cũng đã có buổi làm việc với ông Đào Văn Hải về những quyết định bổ nhiệm cán bộ gây xôn xao dư luận ở Bộ này dưới thời nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, ông Trần Quang Huy sinh năm 1976, trình độ tiến sĩ kinh tế, từng kinh qua các vị trí  Phó vụ trưởng Vụ châu Phi, Tây Á, Nam Á từ năm 2006 đến năm 2013. Và từ năm 2013 đến nay, ông Huy giữ chức Vụ tưởng Vụ châu Phi Tây Á, Nam Á. Đồng thời, ông Huy cũng giữ vị trí Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ 2008-2012.

Phát biểu tại lễ trao Quyết định, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh chúc mừng tân Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và tin tưởng với cương vị mới ông Trần Quang Huy sẽ phát huy năng lực, thế mạnh của mình để đổi mới, xây dựng tập thể cá bộ ngành Công Thương đoàn kết, nhất trí, cùng đạt được các mục tiêu mà ngành đề ra. Tân Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cam kết sẽ cùng với tập thể cán bộ Vụ làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Bộ về công tác cán bộ, góp phần thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng về việc cải cách thể chế, xây dựng Chính phủ kiến tạo.

Công tác bổ nhiệm cán bộ ở Bộ Công Thương thời gian qua đặc biệt thu hút sự quan tâm của dư luận do có vấn đề bất thường trong việc  bổ nhiệm. Phát biểu trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp ngày 11/7 vừa qua, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội, bà Lê Thị Nga cho biết, vẫn còn phản ánh về việc chuyển giao bộ máy nhân sự ở một số bộ ngành và Chính phủ cần có sự kiểm tra lại.

“Đề nghị Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra như ở Thanh tra Chính phủ dư luận phản ánh nhiều. Bộ Công Thương cũng có ý kiến phản ánh về việc bổ nhiệm", Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp nêu ý kiến và cho rằng việc kiểm tra này không hẳn quá khó khăn vì ai đủ điều kiện, ai không đủ điều kiện có thể biết được.    

Trước đó, ngày 8/7, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình liên quan tới công tác bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải (con trai nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng) tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Theo nội dung văn bản này, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) ngày 13/6 đã có văn bản gửi Thủ tướng phản ánh và kiến nghị liên quan đến việc cổ phần hóa một số doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương và việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải là thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Sabeco.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu Bộ trưởng Công Thương kiểm tra, xem xét giải quyết kiến nghị của Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam. Đồng thời, thông báo kết quả giải quyết cho VAFI, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30/7/2016.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.