Bộ Công thương kỷ luật 3 cán bộ vụ xe biển xanh đón người nhà Bộ trưởng

Bộ Công thương kỷ luật 3 cán bộ vụ xe biển xanh đón người nhà Bộ trưởng
TPO - Chiều 5/4, đại diện Bộ Công thương cho biết, hội đồng kỷ luật của bộ đã kiến nghị xử lý kỷ luật với 3 cán bộ thuộc văn phòng bộ liên quan tới tới điều xe công đón người nhà bộ trưởng.

Theo đó, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương Đỗ Ngọc Hưng cho biết, 3 cá nhân bị đề xuất kỷ luật gồm: Phó Chănh văn phòng Đỗ Văn Côi; Trưởng Phòng Lễ tân Đào Tùng Lâm; Chuyên viên Phòng Lễ Tân Đào Duy Hưng. Trong đó, 2 người khiển trách, 1 người kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc.

Mức kỷ luật trên, theo ông Hưng, là căn cứ nội dung và kết quả kiểm tra rà soát, xem xét kỹ vụ việc, trong bối cảnh thực tế, quá tình công tác, đóng góp cá nhân; theo quy định tổ chức, quyền hạn của Bộ Công Thương; quy định xử lý kỷ luật với công chức; theo kiến nghị của Hội đồng kỷ luật Bộ Công Thương.

Từ kết quả trên, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương sẽ còn họp, rà soát xem mức kỷ luật như vậy đã thỏa đáng chưa, để đưa ra quyết định cuối cùng.

Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải chia sẻ thêm, Bộ Công Thương sẽ làm hết trách nhiệm của mình. Hội đồng kỷ luật có quyền ra luôn quyết định với bộ phận cán bộ Lễ tân, nhưng cấp lãnh đạo Văn phòng Bộ phải Ban can sự Đảng Bộ xem xét.

“Hiện các Thứ trưởng, Bộ trưởng đều đi công tác, nên bộ sẽ làm đúng thẩm quyền của mình. Với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan”, ông Hải nói.

Về xử lý liên quan tới lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường (trước đây) trong vụ kiểm tra, xử phạt hệ thống bán le Con Cưng, Tổng cục Trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường Trần Hữu Linh cho biết: Mới đây, đơn vị chức năng của Bộ Công Thương đã xem xét, báo cáo lần cuối toàn bộ vụ việc với lãnh đạo Bộ. “Lãnh đạo bộ sẽ xem xét và tới đây đưa ra kết luận cuối cùng”, ông Linh nói.

 Ông Linh cũng cung cấp thông tin về tổ chức, sắp xếp lại bộ máy khi thành Tổng cục Quản lý thị trường, và chuyển giao, tiếp nhận các Cục quản lý thị trường (thuộc Sở Công Thương các địa phương) sang Tổng cục.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.