Bộ Công thương hứa sớm sửa văn bản trái luật

Ông Đồng Ngọc Ba. Ảnh: Internet
Ông Đồng Ngọc Ba. Ảnh: Internet
TPO - Đó là khẳng định của ông Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp khi trao đổi với phóng viên Tiền Phong, chiều 17/3.

Trước đó, Bộ Công thương ban hành Thông tư 60/2014, hướng dẫn quy định chi tiết một số điều của Nghị định 94/2012 của Chính phủ về hoạt động kinh doanh rượu.

Tuy nhiên, theo Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra), thông tư của Bộ Công thương đã hướng dẫn nội dung vượt quy định của Nghị định 94. Ngoài ra, Thông tư 60 còn có những nội dung không phù hợp với Luật An toàn thực phẩm. Do vậy, Bộ Tư pháp đề nghị sửa đổi văn bản nói trên.

Ngay sau đó, phía Bộ Công thương thừa nhận lỗi và hứa sớm khắc phục. 

Theo ông Đồng Ngọc Ba, lãnh đạo Bộ Tư pháp cùng lãnh đạo Bộ Công thương đã có buổi làm việc chi tiết về văn bản hướng dẫn kinh doanh rượu. Cụ thể, sau khi trao đổi, đã thống nhất việc Thông tư 60/2014 hướng dẫn về hoạt động kinh doanh rượu có một số nội dung chưa phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, đúng với tinh thần văn bản của Bộ Tư pháp “tuýt còi” Bộ Công thương trước đây.

Qua buổi làm việc, Bộ Công thương thừa nhận, dù lời văn của văn bản chưa chính xác, tuy vậy, qua khảo sát của cơ quan này, qua quá trình thực tiễn thực hiện, các cơ quan liên quan đã triển khai hướng dẫn như Nghị định 94/2012 của Chính phủ về hoạt động kinh doanh rượu, nên chưa gây hậu quả đối với các doanh nghiệp.

Hai bộ thống nhất, phía đại diện Bộ Công thương nhất trí phương án sẽ báo cáo lãnh đạo bộ để xử lý Thông tư 60 trong thời gian sớm nhất.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.