Bộ Công an phá đường dây cá độ bóng đá 500 tỷ đồng

Các nghi can tại cơ quan công an. Ảnh: An ninh Thủ đô
Các nghi can tại cơ quan công an. Ảnh: An ninh Thủ đô
11 người tại huyện Đan Phượng bị xác định liên quan mạng lưới đánh bạc qua trang web cá độ ở nước ngoài.

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) ngày 12/12 cho biết đã phối hợp với nhiều đơn vị triệt phá nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng với số tiền giao dịch lên tới 500 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 11/11, nhà chức trách đã ra lệnh bắt, khám xét với 11 người ở huyện Đan Phượng, Hà Nội để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong số này nghi phạm cầm đầu đường dây là Hoàng Đình Lộc (35 tuổi) đã bỏ trốn.

Cục cảnh sát hình sự xác định Lộc mua tài khoản cá độ tại trang mạng của nước ngoài, sau đó chia nhỏ bán lại cho các đại lý. Các đại lý tiếp tục chia để giao cho con bạc. Nhà chức trách đang mở rộng vụ án.

Theo Theo VnEpxpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.