Bộ Công an giám định kỹ thuật xe khách tai nạn ở Sa Pa

Hôm qua, cơ quan chức năng đã kéo chiếc xe gặp nạn từ dưới vực lên để phục vụ công tác khám nghiệm. Ảnh: Lê Cường
Hôm qua, cơ quan chức năng đã kéo chiếc xe gặp nạn từ dưới vực lên để phục vụ công tác khám nghiệm. Ảnh: Lê Cường
Sáng nay, Tổ điều tra thuộc Bộ Công an có mặt và phối hợp với Công an Lào Cai để giám định các thiết bị kỹ thuật trên chiếc xe khách giường nằm Sao Việt rơi xuống vực làm nhiều người chết.

Trao đổi với PV về tiến trình điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, ông Giàng Ly Pao, Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết, việc lấy lời khai của các nạn nhân chưa hoàn tất vì nhiều người còn yếu, hơn nữa việc giám định các thiết bị kỹ thuật trên xe khách chưa được thực hiện ngay vì tương đối phức tạp.

Sáng nay, cơ quan điều tra của Bộ Công an đã có mặt để hỗ trợ Công an Lào Cai trong công tác giám định. "Chúng tôi phải củng cố thêm một số chi tiết mới có thể đưa ra quyết định khởi tố vụ án", ông Pao cho biết thêm.

Liên quan vụ tai nạn, ngày 2/9, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết xe khách của hãng Sao Việt bị tai nạn đã chạy "chui". Xe này được tăng cường chạy dịp 2/9 từ Hà Nội đến Lào Cai, song đã tự đưa đón hành khách đến Sa Pa.

Sở Giao thông Hà Nội đã đình chỉ hoạt động kinh doanh vận tải của Công ty Minh Thành Phát, chủ quản hãng xe Sao Việt một tháng để phục vụ điều tra.

Ông Nguyễn Trọng Hài, Giám đốc Sở Giao thông Lào Cai cũng xác nhận chưa cấp phép cho xe khách Sao Việt chạy từ TP Lào Cai lên Sa Pa.

"Xe này chạy hợp đồng ngắn ngày nên Sở không nắm rõ, hơn nữa việc xử phạt những xe chạy trên đường thì công an, cảnh sát giao thông mới có thẩm quyền, còn Sở chỉ quản lý những tuyến cố định, hoặc xe ra vào bến Lào Cai", ông Hài nói.

Người đứng đầu Sở Giao thông Lào Cai cũng nhấn mạnh việc xe khách giường nằm chạy quá tuyến và chở quá số người quy định là sai, nên Sở cũng thu hồi giấy phép có thời hạn của doanh nghiệp cho đến khi có kết luận điều tra với Công ty TNHH một thành viên Minh Thành Phát.

Tuy nhiên, đại tá Pao cho biết: "Hiện chưa có kết luận cụ thể về việc xe khách gặp tai nạn có chạy "chui" hay không. Chúng tôi đang yêu cầu hãng xe gửi hồ sơ, giấy phép. Sau khi kiểm tra cụ thể mới có kết luận chính xác", ông Pao nói và cho rằng thông tin xe khách chạy "chui" lên Sa Pa một thời gian dài mà không bị xử lý vì có "bảo kê" là đánh giá chủ quan, chưa có căn cứ.

Liên quan đến sức khỏe của các nạn nhân vụ tai nạn thương tâm, sáng nay, Thạc sĩ Phạm Anh Hùng, Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Lào Cai cho biết, tình trạng của hai bệnh nhân được tiên lượng xấu càng trở nên nguy kịch hơn. 10h sáng nay, bệnh nhân Nguyễn Ngọc Tân (18 tuổi, quê Phủ Lý, Hà Nam) bị vết thương thấu sọ được người thân đưa về quê.

Bệnh nhân Nguyễn Hải Ly (24 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội), bị chấn thương sọ não kín, vỡ lách, gãy xương đùi trái, chấn thương cột sống, xương chậu cũng đang trong tình trạng xấu. 14 bệnh nhân còn lại đang điều trị ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, tình trạng sức khỏe đã có khởi sắc.

Sau vụ tai nạn thảm khốc, sáng 3/9, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng tuyên bố sẽ không cho xe giường nằm lưu thông trên địa hình đồi núi quanh co.

Khoảng 19h tối 1/9, xe khách Sao Việt loại 46 chỗ nằm và một ghế ngồi chở theo 48 người từ Sa Pa về thành phố Lào Cai. Đến đoạn Tòng Sành - Dốc ba tầng trên quốc lộ 4D, xe khách đã lao xuống vực sau khi húc vào một xe 4 chỗ chạy ngược chiều. Ôtô khách biến dạng hoàn toàn, vỡ rời nhiều bộ phận. 12 nạn nhân tử vong, những người còn lại được cấp cứu tại bệnh viện, một số vẫn nguy kịch. Cơ quan chức năng xác định, xe khách khi gặp nạn đã chở quá số người quy định.

 

Theo Bá Đô - Quỳnh Trang

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.