Bộ Chính trị điều động Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên về Trung ương

Ông Huỳnh Tấn Việt phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Phú Yên năm 2015. Ảnh Báo Phú Yên.
Ông Huỳnh Tấn Việt phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Phú Yên năm 2015. Ảnh Báo Phú Yên.
TPO - Bộ Chính trị điều động ông Huỳnh Tấn Việt-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo báo Điện tử của Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), chiều 8/7, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên xác nhận ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, đã được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Cụ thể, Bộ Chính trị vừa có quyết định cho ông Huỳnh Tấn Việt thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ ngày 17/6/2020. Bộ Chính trị cũng điều động, chỉ định ông Huỳnh Tấn Việt tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Được biết, ông Huỳnh Tấn Việt (58 tuổi, quê ở xã Hòa Xuân Đông, Thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên). Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, ông Việt được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã bầu ông Việt vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.