Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế nêu nguyên nhân lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại hội nghị rút kinh nghiệm phòng, chống dịch giai đoạn ở TT-Huế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế thắng thắn chỉ ra các khuyết điểm, hạn chế dẫn đến còn tình trạng lây nhiễm chéo bệnh trong khu cách ly.

Ngày 27/8, Bộ CHQS tỉnh TT-Huế tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch giai đoạn thứ 4.

Theo Bộ CHQS tỉnh TT-Huế, thời gian qua tỉnh đón rất nhiều công dân tại vùng dịch TPHCM và các tỉnh phía Nam về quê, phải cách ly tập trung với số lượng hơn 15.000 người, gây khó khăn, thách thức cho lực lượng phòng, chống dịch địa phương.

Trước tình hình đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh TT-Huế kịp thời triển khai huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ không quản ngày đêm chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo cho các khu cách ly.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế nêu nguyên nhân lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung ảnh 1

Phun khử khuẩn trong khu cách ly tập trung tại TT-Huế

Toàn tỉnh có 167 khu cách ly ở 3 cấp từ tỉnh về xã được kích hoạt, đưa vào sử dụng. Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ quân đội tại TT-Huế được điều động thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly.

Mặc dù số lượng công dân trở về rất lớn, có yếu tố dịch tễ cao, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ lây nhiễm, nhưng với tinh thần và quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp nhận, cách ly công dân một cách chu đáo, an toàn.

Tuy nhiên, Bộ CHQS tỉnh TT-Huế cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số khuyết điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cách ly tập trung công dân. Cụ thể, một số khu chưa nghiêm túc trong quán triệt duy trì các quy định, còn để công dân tụ tập, không đeo khẩu trang dẫn đến xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh TT-Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình; dự báo chính xác tình hình, chuẩn bị kịch bản, phương án để sẵn sàng chống dịch ở cấp độ cao hơn, chung sức, đồng lòng cùng cả tỉnh quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Dịp này, thừa ủy quyền của UBND tỉnh TT-Huế, Bộ CHQS tỉnh tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 12 tập thể và 24 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh TT-Huế, trong ngày 26/8, tại tỉnh này có đến 70 ca mắc COVID-19. Trong đó, có 65 ca phát hiện trong các khu cách ly tập trung, 5 ca ngoài cộng đồng. Đây là số ca mắc COVID-19 trong ngày nhiều nhất kể từ trước đến nay tại TT-Huế, nâng tổng số ca mắc COVID-19 toàn tỉnh lên 542 ca.

MỚI - NÓNG