Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam có lãnh đạo mới

TPO - Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Hà Nam vừa diễn ra hội nghị bàn giao chức danh Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh giữa đại tá Trần Minh Dũng và đại tá Lường Văn Thắng.

Theo đó, chiều qua (12/2), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam đã tổ chức hội nghị bàn giao chức danh Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh giữa đại tá Trần Minh Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh (được nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu) và đại tá Lường Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh. 

Trước đó, đại tá Lường Văn Thắng được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Nam theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam có lãnh đạo mới ảnh 1 Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam chúc mừng tân Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh - Ảnh: Hoàng Long

Tại hội nghị, trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3 đã phát biểu đánh giá cao năng lực, trình độ, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm của đại tá Trần Minh Dũng và người kế nhiệm là đại tá Lường Văn Thắng. Bộ Tư lệnh Quân khu 3 ghi nhận những đóng góp của 2 người trong việc lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh Hà Nam thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và giành được nhiều thành tích cao thời gian qua.

Tư lệnh Quân khu 3 mong muốn đại tá Lường Văn Thắng, tân Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tích đạt được, cùng tập thể Đảng ủy Quân sự tỉnh này tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Hà Nam ngày càng vững mạnh, xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Bí thư tỉnh uỷ Hà Nam Lê Thị Thuỷ và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông đã chúc mừng tân Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh này.

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Lường Văn Thắng đã cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu và của lãnh đạo tỉnh Hà Nam và biểu thị quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", không ngừng rèn luyện và nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.