Bố che giấu việc con trai sát hại bé gái 6 tuổi

Điểu Long tại thời điểm bị công an tạm giữ. Ảnh: T. N.
Điểu Long tại thời điểm bị công an tạm giữ. Ảnh: T. N.
Điểu Brơi biết con trai dìm chết bé gái 6 tuổi nhưng không tố giác với cơ quan điều tra. Sự việc bị bại lộ khi thiếu niên này tiếp tục sát hại bé trai 11 tuổi.

Sáng 21/2, ông Tạ Đình Đề, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông, cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Điểu Brơi (ngụ huyện Tuy Đức) về tội Che giấu tội phạm. Ông Điểu Brơi là cha của Điểu Long (14 tuổi, nghi phạm sát hại 2 cháu bé gần nhà).

Theo điều tra, ngày 23/11/2019, Điểu Long giết bé trai 11 tuổi ở cùng quê do mâu thuẫn trong lúc chơi điện tử.

Làm việc với công an, Long còn khai trước đó đã dìm chết bé gái 6 tuổi dưới suối. Cơ quan chức năng đến nay xác định vụ việc xảy ra năm 2016. Sau đó, nghi phạm đã kể cho bố về sự việc. Tuy nhiên, ông Điểu Brơi đã che giấu hành vi của con trai.

Để có căn cứ xử lý, cơ quan cảnh sát điều tra đã trưng cầu giám định tuổi của Điểu Long. Theo Phân viện khoa học hình sự tại Đà Nẵng, độ tuổi của Điểu Long thời điểm sát hại bé trái 11 tuổi là từ 13 tuổi 8 tháng đến 14 tuổi 2 tháng.

Do đó, khi thực hiện hành vi phạm tội, Điểu Long mới 13 tuổi 8 tháng, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Cơ quan chức năng đã ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa Long vào trường giáo dưỡng số 3 tại huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.