Bờ Biển Ngà bắn tỉa "đại bàng" Nigeria

Bờ Biển Ngà bắn tỉa "đại bàng" Nigeria
TPO - Á quân Bờ Biển Nga đã đánh bại đối thủ nặng ký “Đại bàng xanh” Nigeria với tỷ số tối thiểu 1-0 trong trận đấu cân tài cân sức ở bảng B CAN 2008 diễn ra rạng sáng nay.
Bờ Biển Ngà bắn tỉa "đại bàng" Nigeria ảnh 1

Didier Drogba (Bờ Biển Ngà) đã thắng người đồng đội tại Chelsea John Obi Mikel (Nigeria). Ảnh: AP

Tấn công nhiều hơn trong hiệp một mà không có bàn thắng, đầu hiệp hai Nigeria đã bị thủng lưới. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 66 do công của tiền đạo trẻ đang khoác áo Chelsea Salomon Kalou.

Sau khi bị dẫn, “Đại bàng xanh” châu Phi quá khó khăn trong việc gỡ hòa bởi hàng phòng ngự Bờ Biển Ngà quá chắc chắn dưới sự chỉ đạo của trung vệ đẳng cấp đang khoác áo Arsenal Kolo Toure cộng thêm sự bổ sung của Arthur Boka.

Các cầu thủ Nigieria phải cảm thấy tiếc nuối, bởi họ là những người đã thi đấu tốt hơn trong hiệp một song các cơ hội lần lướt trôi qua. Obafemi Martins cũng như Taiwo đã có 2 cơ hội ngon ăn trong khoảng 25 phút đầu tiên.

Martins có cú sút như búa bổ nhưng lại không thắng được thủ môn Bờ Biển Ngà Barry và chỉ ngay sau đó, cú sút từ khoảng cách 30 mét của Taiwo chỉ đưa bóng tìm đến xà ngang và tạo thêm niềm tin cho đối thủ mà thôi.

Sau đó, ở trận đấu muộn tại bảng B, tiền đạo la Frederic Kanoute đã ghi bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền giúp Mali vượt qua Benin cũng với tỷ số 1-0.

Tiền đạo đang khoác áo Sevilla này đã bị trung vệ Alain Gaspoz đốn ngã trong vòng cấm và chính anh đứng dậy thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 49 mang lại chiến thắng cho Mali.

Với kết quả này, Mali chia sẻ ngôi đầu bảng B với Bờ Biển Nga khi cả hai cùng có 3 điểm và hiệu số bàn thắng là dương 1.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.