Bộ ảnh về năng lượng tái tạo của nam sinh viên trường Nhân văn

0:00 / 0:00
0:00
Bộ ảnh về năng lượng tái tạo của nam sinh viên trường Nhân văn
SVVN - Tình cờ thấy cuộc thi 'ASEAN Photo Competition' trên fanpage và website của Quỹ ASEAN, Võ Minh Thắng (năm thứ ba, khoa Đô thị học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) nhận ra đây là cơ hội để người trẻ như anh thể hiện quan điểm về chủ đề năng lượng bền vững.

Thử sức

Với chủ đề “Giới trẻ ASEAN - Định hình nhận thức về nguồn năng lượng bền vững trong bối cảnh bình thường mới (môi trường)”, Thắng chia sẻ: “Chủ đề năm nay rất thú vị và có ý nghĩa đối với người trẻ như mình - một thế hệ quyết định nguồn năng lượng tái tạo sẽ có vị trí nào trong thời đại 4.0 và 5.0. Chúng ta biết năng lượng tái tạo là gì song để hiểu rõ vai trò của chúng trong đời sống, nhất là trong bối cảnh “bình thường mới” thì là nhiệm vụ đầy khó khăn nhưng cũng rất vinh dự”.

Khi biết mỗi quốc gia trong khu vực ASEAN chỉ chọn một bài đại diện tham dự Chung kết khu vực, Thắng đã rất áp lực nhưng vẫn muốn thử sức. Biết đến cuộc thi khá muộn, khi còn đúng hai tuần nữa là hết hạn nộp bài dự thi, Thắng đã nghĩ không biết mình nên làm gì. Thế rồi, những cụm từ như “năng lượng tái tạo”, “giới trẻ”, “định hình nhận thức”... cứ quanh quẩn trong đầu chàng sinh viên.

Ý tưởng đi chụp tại ba địa điểm có những loại năng lượng khác nhau đã đến với Thắng trong một đêm ở ký túc xá. Sau đó, Thắng một mình bắt xe xuống Bình Thuận, rồi lên Đắk Lắk, Đắk Nông và cuối cùng trở lại ký túc xá tại Bình Dương để chụp ảnh trong vòng ba ngày. Sau ba tháng chờ đợi kết quả, Thắng nhận được email thông báo mình là một trong 10 thí sinh đại diện cho 10 nước ASEAN tham gia vòng Chung kết.

Bộ ảnh về năng lượng tái tạo của nam sinh viên trường Nhân văn ảnh 1

Nhà máy thủy điện Đray H'linh. (Ảnh dự thi của Thắng)

Trước cuộc thi, Thắng không phải người đam mê chụp ảnh. Dẫu vậy, cuộc thi đã khiến anh suy nghĩ lại, rằng chụp ảnh để truyền tải thông điệp là việc làm thú vị. Cuộc thi đã cho Thắng cảm hứng làm những điều trước đây chưa từng nghĩ sẽ làm. “Những bức ảnh mình chụp chắc chắn thua xa những bạn nhiếp ảnh gia nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp. Mình chỉ mong mọi người có thể hiểu câu chuyện đằng sau những tấm ảnh đó”, Thắng nói thêm.

Bộ ảnh về năng lượng tái tạo của nam sinh viên trường Nhân văn ảnh 2

Quạt gió tại Nhà máy Điện gió Bình Thạnh, Phú Lạc, Tuy Phong, Bình Thuận. (Ảnh dự thi của Thắng)

Bộ ảnh về năng lượng tái tạo của nam sinh viên trường Nhân văn ảnh 3

Dãy đèn điện được lắp pin Mặt Trời tại Ký túc xá khu B (ĐHQG TP. HCM). (Ảnh dự thi của Thắng)

Trăn trở về năng lượng tái tạo

Theo Thắng, năng lượng tái tạo là xu hướng mới trong tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững và góp phần bảo vệ môi trường. Anh khẳng định, phát triển hiệu quả nguồn năng lượng này là vấn đề cấp thiết của các quốc gia Đông Nam Á, hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng ASEAN “xanh và sạch, văn minh và hiện đại”. Dù vậy, không phải quốc gia nào cũng có nguồn lực để đưa nguồn năng lượng này vào thực tiễn một cách nhanh chóng.

Thắng nhận thấy, Việt Nam vẫn là quốc gia phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nhiên liệu hóa thạch. Với Thắng, tiềm năng thiên nhiên của Việt Nam đủ lớn để biến quốc gia thành một cường quốc về năng lượng tái tạo theo hướng bền vững. Tuy nhiên, cũng như các nước trong khu vực, cho đến hiện tại, Việt Nam chưa đầu tư mạnh mẽ vào ngành công nghiệp thân thiện với môi trường. Trong bài dự thi ASEAN Photo Competition, Minh Thắng lập luận rằng, vốn đầu tư chưa hẳn là vấn đề, mà tầm nhìn chiến lược mới là điều đáng quan tâm.

Bộ ảnh về năng lượng tái tạo của nam sinh viên trường Nhân văn ảnh 4

Minh Thắng cùng các bạn trẻ ASEAN tham gia cuộc thi.

Thông qua những bức ảnh mình chụp, nam sinh viên muốn gửi gắm thông điệp về nhận thức, về tương lai “xanh” gọi là “Greenting from Viet Nam”. Thắng cũng thể hiện rằng, giới trẻ Việt Nam được đặt nhiều kỳ vọng và niềm tin về một tương lai của nền văn minh hiện đại và thân thiện với môi trường, trong đó, năng lượng tái tạo là yếu tố quan trọng để biến hy vọng đó thành hiện thực.

Bộ ảnh về năng lượng tái tạo của nam sinh viên trường Nhân văn ảnh 5

Quạt gió tại Nhà máy Điện gió Bình Thạnh, Phú Lạc, Tuy Phong, Bình Thuận.

Lần đầu tham gia một cuộc thi quốc tế lớn và bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm, Thắng luôn nhận được sự quan tâm, động viên của các thí sinh khác cũng như Ban Tổ chức. Dù không tiến vào top 3, Thắng xem đây như trải nghiệm quý giá của đời sinh viên.

Trong giai đoạn trên giảng đường, Minh Thắng cũng hay quan tâm đến vấn đề môi trường, phát triển bền vững. Trước ASEAN Photo Competition, anh đã tham gia cuộc thi “Vòng quanh Đông Nam Á lần thứ IX” do trường ĐH Mở TP. HCM phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á tổ chức. Anh may mắn vượt qua nhiều học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố và giành giải Á quân. Đó là cuộc thi tìm hiểu về tự nhiên, kinh tế, xã hội, văn hóa, đời sống của các nước Đông Nam Á.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.