Bố 3 cháu bé bị thương trong vụ nổ gara ô tô chia sẻ tiền hỗ trợ đến các gia đình cùng gặp nạn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi nhận được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, anh Nhâm đã san sẻ bớt một khoản tiền nhỏ để hỏi thăm đến 3 gia đình nạn nhân khác trong vụ nổ ở gara ô tô.

Ngày 6/4, anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, sau 4 ngày điều trị, hiện 3 con của anh bị thương trong vụ nổ ở gara ô tô ít ngày trước đều đã qua cơn nguy kịch. Hiện các cháu đang tiếp tục được điều trị tại 2 bệnh viện gồm Bệnh viện Đa khoa Quang Thành (huyện Quỳnh Lưu) và Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Nhà xa, bệnh viện cũng cách xa nên việc di chuyển, chăm sóc khá bất tiện.

Bố 3 cháu bé bị thương trong vụ nổ gara ô tô chia sẻ tiền hỗ trợ đến các gia đình cùng gặp nạn ảnh 1

Hiện 3 con của anh Nhâm đang được điều trị tại 2 bệnh viện ở Nghệ An. Trong đó con gái 8 tuổi bị cắt cụt 1 bàn tay, 2 ngón ở bàn tay còn lại cũng phải tháo.

Bốn ngày qua, được nhiều người hỏi thăm, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần nên anh Nhâm rất xúc động. “Lúc bế tắc lại được nhiều người động viên, hỗ trợ. Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn mọi người”, anh Nhâm nói.

Anh Nhâm cho hay, các mạnh thường quân trực tiếp về hỏi thăm và trao gần 250 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, có nhiều người gửi tiền hỗ trợ qua số tài khoản cá nhân của anh.

Bố 3 cháu bé bị thương trong vụ nổ gara ô tô chia sẻ tiền hỗ trợ đến các gia đình cùng gặp nạn ảnh 2

Anh Nhâm san sẻ khoản tiền nhận được từ các mạnh thường quân đến với 3 gia đình cùng là nạn nhân trong vụ nổ gara ô tô.

Nhận được sự hỗ trợ từ mọi người, anh Nhâm quyết định san sẻ một ít tiền để hỗ trợ 3 gia đình cùng là nạn nhân khác trong vụ nổ, mong họ sớm vượt qua nỗi đau này.

Bố 3 cháu bé bị thương trong vụ nổ gara ô tô chia sẻ tiền hỗ trợ đến các gia đình cùng gặp nạn ảnh 3

Ngày 5/4, anh Nhâm đã đến tận nhà các gia đình và giúp đỡ mỗi gia đình 10 triệu đồng. “Khoản tiền còn lại tôi sẽ lo điều trị cho 3 con để các con khỏe mạnh. Nếu vẫn còn tiền, tôi sẽ lập sổ tiết kiệm để lo cho tương lai của các con sau này”, ông Nhâm nói và cho biết, trong 3 con của anh thì bé gái mới 8 tuổi bị nặng phải cắt cụt 1 bàn tay, bàn tay còn lại cũng bị hỏng mất 2 ngón tay.

Bố 3 cháu bé bị thương trong vụ nổ gara ô tô chia sẻ tiền hỗ trợ đến các gia đình cùng gặp nạn ảnh 4

Gara ô tô nơi xảy ra vụ nổ.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, vào khoảng hơn 16h ngày 2/4, tại gara ô tô của anh Lê Tiến Hiển (SN 1985, trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã xảy một vụ nổ kinh hoàng khiến anh Hiển và anh Nguyễn Duy Nhật (30 tuổi) tử vong. Ngoài ra, vụ nổ đã khiến anh Nguyễn Duy Kỳ cùng 3 em nhỏ từ 8-14 tuổi bị thương.

Bước đầu xác định, vụ nổ xảy ra khi anh Hiển đang xử lý một khối sắt do anh Nhật làm nghề buôn bán sắt vụn mang đến. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.